![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 23/10/2026: Lúa mì giảm, ngô phục hồi và đậu tương duy trì ổn định |
Giá lúa mì kỳ hạn nối dài đà giảm sang phiên thứ năm liên tiếp, duy trì dưới ngưỡng 6,30 USD/bushel, chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7. Áp lực bán tháo chủ yếu xuất phát từ việc rủi ro chiến tranh giảm bớt khi giới đầu tư đặt kỳ vọng vào các nỗ lực ngoại giao mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến sẽ có cuộc làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau các cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhằm tìm kiếm giải pháp ngừng bắn. Một thỏa thuận hòa bình tiềm năng được kỳ vọng sẽ giải tỏa các điểm nghẽn hạ tầng tại khu vực Biển Đen (vốn chịu nhiều đợt tập kích từ tháng 7), qua đó tạo điều kiện cho dòng chảy xuất khẩu lúa mì dồi dào từ hai nhà cung cấp hàng đầu thế giới quay trở lại thị trường toàn cầu một cách thông suốt.
Giá ngô kỳ hạn ghi nhận nhịp phục hồi kỹ thuật nhẹ lên trên ngưỡng 4,60 USD/bushel, song vẫn dao động sát vùng đáy thấp nhất trong 2 tháng qua. Áp lực dư cung tiếp tục là rào cản lớn nhất khi báo cáo WASDE tháng 10 của USDA duy trì dự báo sản lượng ngô kỷ lục của Mỹ ở mức 16,03 tỷ bushel và tồn kho cuối kỳ lên tới 1,849 tỷ bushel.
Về tiến độ đồng áng, tính đến giữa tháng 10, nông dân Mỹ đã thu hoạch được 44% diện tích (tăng mạnh so với mốc 33% của tuần trước đó), và thời tiết khô ráo tại vùng Trung Tây dự kiến sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Tuy nhiên, thị trường nhận được sự hỗ trợ phần nào từ lực cầu cải thiện tại khu vực châu Âu: Ủy ban Châu Âu (EC) cho biết nhập khẩu ngô của EU đã tăng 40% kể từ đầu niên vụ (1/7), trong khi hãng tư vấn SovEcon tiếp tục hạ dự báo xuất khẩu ngô của Ukraine trong mùa vụ 2026/27.
Giá đậu nành kỳ hạn dao động quanh mốc 12,50 USD/bushel, tiếp tục giữ ở vùng thấp nhất trong 8 tuần khi các quỹ đầu tư hạ tỷ trọng vị thế nắm giữ trước sức ép nguồn cung vụ mới dồi dào từ Mỹ. Theo báo cáo Tiến độ Mùa vụ từ USDA, tỷ lệ thu hoạch đậu nành tại Mỹ đã đạt 64%. Thời tiết khô ráo trở lại tại vùng Trung Tây cuối tuần này được dự báo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân hoàn tất nhanh chóng công tác đồng áng.
Lực bán từ nguồn cung vụ mới hiện vẫn lấn át lực hỗ trợ từ các giao dịch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Mới đây, USDA tiếp tục xác nhận đơn hàng bán tư nhân 114.000 tấn đậu nành Mỹ sang Trung Quốc (nâng tổng khối lượng thu mua được xác nhận trong 4 ngày lên 1,472 triệu tấn). Hiện nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới này đã hoàn thành hơn 60% mục tiêu thu mua 25 triệu tấn đậu nành Mỹ cho niên vụ 2026/27 theo các cam kết thương mại song phương.
