![]() |
| Thị trường nguyên liệu công nghiệp 30/6/2026: Giá đường tăng mạnh, ca cao giảm, cà phê diễn biến trái chiều |
Thị trường cà phê ghi nhận diễn biến trái chiều khi Arabica tăng giá trong khi Robusta tiếp tục giảm.
Giá cà phê Arabica tăng 4,6 cent, tương đương 1,7%, lên 2,778 USD/lb.
Theo các nhà giao dịch, các đợt mưa gần đây tại Brazil đã làm chậm tiến độ thu hoạch và làm dấy lên một số lo ngại về chất lượng hạt cà phê. Dù vậy, triển vọng sản lượng niên vụ hiện nay vẫn được đánh giá tích cực.
Ở chiều ngược lại, giá cà phê Robusta giảm 63 USD, tương đương 1,7%, xuống còn 3.564 USD/tấn. Thị trường tiếp tục chịu tác động từ kỳ vọng nguồn cung vẫn ở mức tương đối ổn định trong ngắn hạn.
Giá ca cao đồng loạt điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch đầu tuần sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, dù thị trường vẫn theo dõi sát những rủi ro đối với vụ mùa mới tại Tây Phi.
Giá ca cao London giảm 96 bảng Anh, tương đương 2,5%, xuống còn 3.724 bảng Anh/tấn. Trước đó, thị trường đã chạm mức cao nhất trong 5 tháng là 4.014 bảng Anh/tấn vào tuần trước.
Lo ngại về khả năng sản lượng niên vụ 2026/27 tại Tây Phi suy giảm do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino vẫn là yếu tố hỗ trợ dài hạn. Tuy nhiên, nguồn cung của niên vụ hiện tại vẫn khá dồi dào.
Theo ước tính của các nhà xuất khẩu, lượng ca cao cập cảng tại Bờ Biển Ngà – quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới – đạt khoảng 1,910 triệu tấn tính từ đầu niên vụ ngày 1/10 đến ngày 28/6, tăng 18,4% so với cùng kỳ niên vụ trước.
Trong khi đó, giá ca cao New York giảm 128 USD, tương đương 2,5%, xuống còn 4.967 USD/tấn.
Thị trường đường thế giới khởi đầu tuần mới với diễn biến tích cực khi giá đường trắng và đường thô đồng loạt tăng, được hỗ trợ bởi những lo ngại về điều kiện thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến sản lượng tại châu Âu và châu Á.
Kết thúc phiên giao dịch, giá đường trắng tăng 9,60 USD, tương đương 2,1%, lên 473,60 USD/tấn, sau khi có thời điểm chạm 481,90 USD/tấn, mức cao nhất trong khoảng 9 tháng rưỡi.
Theo các nhà giao dịch, đợt nắng nóng kéo dài tại Liên minh châu Âu đang làm gia tăng lo ngại về năng suất tại khu vực sản xuất đường trắng lớn của thế giới. Bên cạnh đó, khả năng hiện tượng El Nino quay trở lại cũng có thể khiến sản lượng đường tại một số quốc gia châu Á, trong đó có Ấn Độ và Thái Lan, sụt giảm.
Ở thị trường đường thô, giá chốt phiên tăng 0,31 cent/lb, tương đương 2,2%, lên 14,29 cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất trong ba tuần là 14,32 cent/lb.
Giới thương mại cho biết hợp đồng đường thô giao tháng 7 (SBN6) sẽ đáo hạn vào thứ Ba, khiến thị trường tập trung nhiều hơn vào diễn biến giao hàng trong ngắn hạn. Mặc dù khối lượng hợp đồng mở đang thu hẹp, lượng giao thực tế vẫn được dự báo cao hơn đáng kể so với kỳ đáo hạn tháng 7/2025, khi chỉ khoảng 45.000 tấn được đưa ra giao