Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) được cho là đã yêu cầu các cơ quan dân sự liên bang loại bỏ sản phẩm DeepSeek cùng những dịch vụ bên thứ ba sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc khỏi hệ thống công nghệ thông tin, theo thông báo công bố hôm thứ Hai, 19/10 (giờ địa phương).
![]() |
| Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) yêu cầu các cơ quan dân sự liên bang loại bỏ sản phẩm DeepSeek khỏi hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin |
Theo DHS, các cơ quan dân sự liên bang cũng không được mua sản phẩm DeepSeek hoặc dịch vụ của bên thứ ba được phát triển trên nền tảng này. Cơ quan này đánh giá các mô hình DeepSeek tiềm ẩn “nhiều mối đe dọa”, đồng thời cảnh báo việc sử dụng có thể khiến dữ liệu nhạy cảm bị chuyển tới Trung Quốc nếu người dùng là nhân viên chính phủ Mỹ hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho chính phủ.
DHS cho rằng việc các cơ quan chính phủ sử dụng DeepSeek còn có thể tạo ra thông tin tình báo mang tính hành động liên quan đến các cá nhân hoặc cơ quan của Mỹ. Cơ quan này cũng lưu ý bản thân các mô hình có thể chứa mã độc hoặc những lỗ hổng bảo mật khác.
Trong bản ghi nhớ ban hành hồi tháng 7 và được công bố hôm thứ Hai, DHS được cho là đã yêu cầu các cơ quan liên bang giám sát lưu lượng truy cập đến và đi từ các trang web của chính phủ nhằm ứng phó với những rủi ro tiềm tàng liên quan đến DeepSeek.
Động thái này diễn ra sau khi một số cơ quan Mỹ, trong đó có Bộ Thương mại và Bộ Hải quân, đã cấm sử dụng DeepSeek trên thiết bị của chính phủ. Nhiều bang như New York, Tennessee và Virginia cũng áp dụng biện pháp tương tự.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington được cho là chưa phản hồi ngay đề nghị bình luận.
Giới quan sát nhận định quyết định trên nằm trong chuỗi biện pháp mà chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai nhằm siết hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc.
Theo kế hoạch, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) sẽ bỏ phiếu vào ngày 29/10 về đề xuất cấm toàn bộ phòng thí nghiệm tại Trung Quốc kiểm định các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy ảnh và máy tính trước khi được đưa vào sử dụng tại Mỹ. Số liệu được nêu cho thấy 82% thiết bị điện tử của Mỹ được thử nghiệm tại Trung Quốc trong năm ngoái.
Trước đó, vào tháng 12, FCC đã cấm nhập khẩu toàn bộ mẫu máy bay không người lái mới từ Trung Quốc, đồng thời áp dụng lệnh cấm với các mẫu bộ định tuyến tiêu dùng mới do nước này sản xuất. Đây là những thiết bị dùng để kết nối máy tính, điện thoại và thiết bị thông minh với internet.
Đến tháng 7, FCC tiếp tục bỏ phiếu cấm bán tại Mỹ các thiết bị chứa phần cứng trọng yếu do những doanh nghiệp Trung Quốc bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia cung cấp. Cơ quan này cũng đề xuất ngăn các nhà mạng viễn thông Mỹ kết nối với những doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc nằm trong cùng diện đánh giá.
