Trong một phát biểu đáng chú ý tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Sintra, Bồ Đào Nha ngày 1/7, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết nếu không có kế hoạch áp thuế của Tổng thống Donald Trump, Fed đã có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.
![]() |
Chủ tịch Fed: Nếu không vì thuế, lãi suất đã có thể được giảm |
Cụ thể, khi được hỏi trực tiếp liệu Fed có hạ lãi suất nếu ông Trump không công bố kế hoạch tăng thuế với hàng nhập khẩu hồi đầu năm, ông Powell trả lời: “Tôi nghĩ là đúng như vậy”. Ông cho biết: “Chúng tôi đã dừng lại ngay khi nhận thấy quy mô của các mức thuế, và gần như tất cả các dự báo lạm phát của Mỹ đã tăng đáng kể vì điều đó”.
Phát biểu này là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho thấy chính sách thương mại của Nhà Trắng đang tác động mạnh đến định hướng chính sách tiền tệ của Fed, một tổ chức vốn luôn cam kết giữ độc lập với chính trị.
Trong tháng trước, Fed đã tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất chủ chốt trong khoảng 4,25% – 4,5%, như đã duy trì kể từ tháng 12/2024. Biểu đồ mà các thành viên Fed sử dụng để dự báo cho thấy, có thể sẽ có hai lần giảm lãi suất từ nay đến cuối năm 2025; nhưng hiện tại ngân hàng trung ương vẫn ưu tiên chiến lược “chờ và xem”.
Đáng chú ý, khi được hỏi liệu tháng 7 có quá sớm để thị trường kỳ vọng vào một đợt giảm lãi suất hay không, ông Powell từ chối xác nhận và nói: “Tôi thực sự không thể nói chắc. Tất cả phụ thuộc vào dữ liệu”.
Theo công cụ CME FedWatch, các nhà quan sát hiện đang cho rằng xác suất Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 7/2025 ở mức hơn 76%.
“Từng cuộc họp đều là khả thi. Tôi sẽ không loại trừ hay khẳng định bất kỳ cuộc họp nào, tất cả phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới”, ông Powell nói.
Việc Fed giữ nguyên lãi suất đã vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ ông Trump. Tuần trước, Tổng thống Mỹ gọi ông Powell là “tồi tệ”, và thậm chí công kích cá nhân rằng ông Powell là “người có năng lực rất trung bình”. Khi được hỏi liệu có ý định tiếp tục ở lại Ban điều hành Fed sau khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch vào năm 2026 hay không, ông Powell từ chối trả lời: “Tôi không có gì để nói vào lúc này”.
Bên cạnh ông Powell, buổi thảo luận còn có sự tham gia của lãnh đạo các ngân hàng trung ương khác trên thế giới, nơi họ cũng phải đối mặt với những tác động từ chính sách thuế không ổn định của Mỹ. Việc Tổng thống Trump liên tục thay đổi các quyết định, từ công bố áp thuế mạnh tay vào tháng 4 đến trì hoãn các mức thuế này, đã khiến thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu chao đảo.
Dù thị trường Mỹ, đặc biệt là chỉ số S&P 500, đã phục hồi và đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây, giới đầu tư vẫn lo ngại về tính bền vững của tăng trưởng toàn cầu trước những biến động chính sách thương mại.
Kết thúc phần chia sẻ, ông Powell nhấn mạnh nhiệm vụ của ông và của Fed là giữ cho nền kinh tế có “sự ổn định giá cả, toàn dụng lao động và ổn định tài chính”. Ông nói: “Điều khiến tôi trăn trở nhất là làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ đó, để có thể bàn giao một nền kinh tế ổn định cho người kế nhiệm”.
![]() |
![]() |
![]() |