Chỉ trong vài ngày qua, Nhà Trắng xác nhận hai hãng sản xuất chip của Mỹ là Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD) sẽ được phép bán chip AI tiên tiến sang Trung Quốc, đổi lại chính phủ Mỹ sẽ nhận 15% doanh thu của họ tại thị trường này.
Về phía Apple, CEO Tim Cook mới đây công bố kế hoạch nâng cam kết đầu tư tại Mỹ lên 600 tỷ USD trong bốn năm tới. Động thái này được giới phân tích xem như nỗ lực để đưa Apple ra khỏi “tầm ngắm” thuế quan của ông Trump và có vẻ như đã tạm thời thành công.
Theo các nhà phân tích, làn sóng ký kết này phản ánh tầm quan trọng sống còn của việc tìm kiếm sự nới lỏng thuế quan đối với các tập đoàn toàn cầu. Ông Paolo Pescatore - chuyên gia công nghệ tại PP Foresight - nhận định: “Tất cả các công ty công nghệ lớn đều chịu tác động tiêu cực từ thuế quan. Họ không thể chấp nhận chi thêm hàng triệu USD phí bổ sung, vốn sẽ bào mòn lợi nhuận”.
![]() |
Big Tech và chiến lược “mua đường thoát” khỏi thuế quan |
Apple từ lâu đã được coi là một trong những công ty dễ tổn thương nhất trước xung đột thương mại Mỹ - Trung. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Trump lại công bố kế hoạch áp thuế 100% đối với chip và bán dẫn nhập khẩu, trừ các công ty “sản xuất tại Mỹ”.
Với hàng trăm loại chip được sử dụng trong sản phẩm của công ty, Apple đã phải chịu 800 triệu USD chi phí thuế quan chỉ trong quý II/2025. Tuy nhiên, hãng này lại nằm trong nhóm các doanh nghiệp được miễn trừ khỏi mức thuế 100% đề xuất.
Thỏa thuận giữa Nvidia, AMD và chính quyền Washington đã gây tranh luận gay gắt, với nhiều chiến lược gia gọi đây là một dạng “shakedown” (ép buộc) hoặc thậm chí còn có thể vi hiến, ví von như một loại thuế xuất khẩu mới.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, tính pháp lý và cơ chế áp dụng mức “thuế xuất khẩu” 15% này vẫn đang được hoàn thiện; đồng thời ám chỉ mô hình này có thể được mở rộng sang cả các công ty khác.
Ông Ray Wang - Chủ tịch Constellation Research, mô tả thỏa thuận này là “kỳ lạ”, đặt câu hỏi liệu các chip này có thực sự là vấn đề an ninh quốc gia hay không.
Ông Wang nói: “Nếu câu trả lời là không, thì chính phủ chỉ đơn giản là lấy một phần lợi nhuận. Cả Jensen Huang (Nvidia) và Lisa Su (AMD) đều đồng ý vì đây là cách đưa chip vào Trung Quốc, và có thể cũng có mặt tích cực từ đó”.
Ban đầu, thị trường đón nhận tích cực thỏa thuận này, vì nó mở lại cánh cửa vào thị trường Trung Quốc cho Nvidia và AMD. Tuy nhiên, ông Wang cho rằng, giới đầu tư vẫn lo ngại về tính “tùy tiện” của quyết định. “Liệu mỗi đời tổng thống có thể tự ý ‘chọn’ công ty để ưu ái theo cách này?”, ông đặt vấn đề.
Ông Dan Niles - nhà sáng lập Niles Investment Management - cho rằng, câu hỏi lớn hơn là: Liệu cách tiếp cận “can thiệp sâu” của chính quyền ông Trump có lợi hay hại cho doanh nghiệp Mỹ. “Điều quan trọng là có sự ổn định chính sách hay không. Hiện nay, đó mới là điều khiến tôi lo lắng”, ông nói.
![]() |
![]() |
![]() |