Mới đây, CEO của Apple - ông Tim Cook, đã xuất hiện cùng Tổng thống Donald Trump để công bố một thỏa thuận đầu tư trị giá 600 tỷ USD trong vòng bốn năm, với mục tiêu hình thành một chuỗi cung ứng chip hoàn chỉnh ngay trên đất Mỹ.
Đổi lại, Apple sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan trọng, tương tự chiến lược mà CEO Cook từng áp dụng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump: Hứa hẹn đầu tư lớn cho sản xuất trong nước, nhưng vẫn duy trì phần lớn chuỗi cung ứng tại châu Á.
![]() |
Sự thật về Apple và cam kết đầu tư 600 tỷ USD tại Mỹ |
Theo kế hoạch mới, Apple sẽ bổ sung 100 tỷ USD vào gói 500 tỷ USD đã công bố hồi tháng 2/2025. Khoản đầu tư này bao gồm chi tiêu cho mua sắm linh kiện nội địa, xây dựng trung tâm dữ liệu, nghiên cứu – phát triển, tuyển dụng, cũng như sản xuất nội dung Apple TV+ tại 20 bang của Hoa Kỳ. Apple khẳng định các con số này không tính tới hoạt động mua lại doanh nghiệp hay chương trình mua lại cổ phiếu.
CEO Tim Cook cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2025, Apple sẽ đóng góp vào sản lượng 19 tỷ con chip tại 24 nhà máy ở 12 bang, song “khâu lắp ráp cuối cùng” của iPhone vẫn sẽ diễn ra ở nước ngoài trong tương lai gần.
Theo đó, nhiều hạng mục trong gói 600 tỷ USD thực chất đã được công bố từ trước. Các dự án của TSMC tại Arizona, với tổng vốn 165 tỷ USD, hay khoản 406 triệu USD hỗ trợ theo Đạo luật CHIPS cho nhà máy của GlobalWafers tại Texas, đều đã nằm trong kế hoạch từ thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, hoặc cuối nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Apple là khách hàng lớn nhất của các cơ sở này, nhưng phần lớn vốn đầu tư lại thuộc về các đối tác nước ngoài.
Ngoài ra, Samsung và SK Hynix cũng đang rót hàng tỷ USD vào quy trình sản xuất chip tiên tiến tại Mỹ, nhằm tránh nguy cơ chịu mức thuế 100% mà Tổng thống Trump từng đe dọa. Riêng Samsung được cho là sẽ cung cấp cảm biến hình ảnh cho iPhone 18, thay thế cho sản phẩm trước đây của Sony.
Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Apple từng cam kết chi 350 tỷ USD cho sản xuất trong nước giai đoạn 2018–2023, giúp hãng công nghệ này tránh được thuế quan trên nhiều sản phẩm.
Các chuyên gia thị trường tỏ ra dè dặt với con số 600 tỷ USD. Tập đoàn tài chính Jefferies cho rằng, sẽ rất “khó hiểu” khi Apple có thể giải ngân khoản tiền khổng lồ như vậy trong bối cảnh cấu trúc chi phí hiện tại; đồng thời còn đặt câu hỏi liệu hãng có tính cả các thương vụ mua bán – sáp nhập (M&A) vào tổng số tiền cam kết đầu tư này.
Ông Gaurav Gupta - chuyên gia bán dẫn tại Gartner - cho rằng, khái niệm “chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối” là mơ hồ, và thậm chí không khả thi trong vòng bốn năm tới.
Ngân hàng HSBC đánh giá kế hoạch này giúp Apple có thể duy trì “nguyên trạng” chuỗi cung ứng, đồng thời bảo vệ lợi nhuận trước áp lực chính trị. Bên cạnh đó, Bank of America cho rằng Apple có thể hưởng lợi nếu đối thủ như Samsung chịu ảnh hưởng từ thuế quan.
Chuyên gia Gene Munster của Deepwater Asset Management nhấn mạnh, việc không lắp ráp iPhone tại Mỹ sẽ giúp Apple giữ ổn định biên lợi nhuận.
Dù chưa tạo ra sự dịch chuyển toàn diện trong sản xuất, khoản cam kết 600 tỷ USD phản ánh cách Apple đã khéo léo điều chỉnh chiến lược để vừa đáp ứng yêu cầu chính trị, vừa bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự hiện diện ngày càng nhiều của các khâu sản xuất quan trọng, như kính phủ và chip xử lý tại Mỹ, cho thấy hãng này đang từng bước giảm phụ thuộc vào một số thị trường châu Á. Tuy nhiên, việc đưa dây chuyền lắp ráp iPhone về Mỹ vẫn đang là câu chuyện của tương lai xa.
![]() |
![]() |
![]() |