OpenAI - công ty đứng sau ChatGPT đang bước vào giai đoạn đầu của vòng đàm phán bán cổ phần thứ cấp trị giá hàng tỷ USD, với mức định giá dự kiến lên tới 500 tỷ USD, theo nguồn tin tiết lộ với tờ Bloomberg. Thương vụ này sẽ cho phép cả nhân viên hiện tại và nhân sự cũ của công ty bán lại cổ phần cho nhà đầu tư, đồng thời tạo ra thanh khoản để giữ chân nhân tài trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
![]() |
OpenAI đàm phán bán cổ phần với định giá 500 tỷ USD |
So với vòng gọi vốn gần nhất do SoftBank dẫn đầu ở mức định giá 300 tỷ USD, con số mới ghi nhận mức tăng tới 66%, đưa OpenAI vào nhóm công ty tư nhân có giá trị lớn nhất thế giới. Theo đó, Thrive Capital và một số nhà đầu tư được cho là đang đàm phán để mua lại cổ phần từ nhân viên.
OpenAI đang phải đối mặt với làn sóng chảy máu chất xám. Nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu của công ty này đã chuyển sang Meta - công ty đang xây dựng nhóm AI "siêu trí tuệ" với các gói lương thưởng chạm ngưỡng 9 con số. Việc tổ chức một đợt bán cổ phần nội bộ có thể là công cụ quan trọng để giữ chân nhân tài, trong bối cảnh Meta, Apple và nhiều đối thủ khác cũng đang ráo riết tuyển dụng.
Ngoài ra, theo nguồn tin, đợt phát hành cổ phần thứ hai trị giá 8,3 tỷ USD của vòng gọi vốn 40 tỷ USD vừa được OpenAI hoàn tất sớm hơn dự kiến và đã từng quá tải tới 5 lần, phản ánh cơn khát đầu tư vào AI vẫn chưa hạ nhiệt.
OpenAI vừa thông báo ứng dụng ChatGPT đã đạt 700 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, tăng mạnh từ mốc 500 triệu hồi tháng 3/2025, với hơn 3 tỷ tin nhắn mỗi ngày. Đồng thời, công ty này cũng đang chuẩn bị ra mắt mô hình GPT-5, nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu.
Công ty cũng đang hoàn tất thương vụ mua lại startup thiết bị AI của Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế của Apple, với trị giá khoảng 6,5 tỷ USD dưới hình thức cổ phiếu.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều "thuận buồm xuôi gió". Cụ thể, OpenAI đang vướng vào đàm phán kéo dài, liên quan đến cấu trúc pháp lý của mình trong vai trò là một công ty hoạt động vì lợi nhuận. Microsoft, nhà đầu tư lớn nhất của OpenAI với 13,75 tỷ USD, đang giữ thế "chờ" khi hai bên thương lượng lại về quyền sở hữu trí tuệ và quan hệ hợp tác; đặc biệt khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2030.
![]() |
![]() |
![]() |