Nền kinh tế Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ tổn thất nghiêm trọng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ nâng thuế suất với hàng hóa Ấn Độ lên tới 50%. Động thái này được xem là phản ứng trực tiếp nhắm vào việc New Delhi vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga bất chấp áp lực từ phương Tây. Đây là mức thuế cao nhất mà Mỹ từng áp lên một đối tác thương mại lớn, và vượt xa mức 25% vốn đã được công bố trước đó.
![]() |
Nền kinh tế Ấn Độ ảnh hưởng ra sao với mức thuế 50% của Mỹ? |
Theo ước tính của ngân hàng UBS, khoảng 8 tỷ USD giá trị hàng hóa xuất khẩu từ Ấn Độ sang Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trong khi Mỹ chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ, tức khoảng 2% GDP, tác động sẽ không phân bổ đều mà tập trung chủ yếu vào một số ngành nhạy cảm như đá quý và trang sức, dệt may, hóa chất, và sản phẩm may mặc.
Các chuyên gia nhận định rằng tác động từ mức thuế 50% sẽ mang tính “cục bộ nhưng sâu sắc”. UBS cho rằng những lĩnh vực có mức độ phụ thuộc cao vào thị trường Mỹ sẽ cần đến các gói hỗ trợ từ chính phủ Ấn Độ trong thời gian tới, nếu muốn tránh thiệt hại nghiêm trọng.
Theo đó, thị trường Mỹ từ lâu đã là “đầu ra vàng” cho ngành trang sức và may mặc của Ấn Độ. Việc bị áp mức thuế gần như gấp đôi có thể khiến hàng hóa Ấn Độ mất tính cạnh tranh, buộc các doanh nghiệp hoặc phải chấp nhận cắt giảm biên lợi nhuận, hoặc phải tìm thị trường thay thế - một quá trình tốn kém và kéo dài.
Trong khi đó, các ngành như dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) và dược phẩm, hai lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị xuất khẩu của Ấn Độ, dường như sẽ “thoát nạn” vì chưa nằm trong phạm vi đánh thuế của các sắc lệnh hiện tại.
Với nhà đầu tư chứng khoán, phản ứng của thị trường nhìn chung tương đối điềm tĩnh. Chỉ số Nifty 50 chỉ có khoảng 9% doanh thu đến từ Mỹ, phần lớn đến từ các công ty dịch vụ CNTT, vốn không thuộc diện bị đánh thuế. Tuy nhiên, hiệu ứng tiêu cực vẫn lan ra qua kênh tỷ giá và dòng vốn.
Các chuyên gia tại Societe Generale cho rằng ảnh hưởng trước mắt của thuế quan phản ánh qua việc đồng rupee (INR) suy yếu và biến động tiền tệ gia tăng, gây áp lực lên dòng vốn ngoại trong ngắn hạn.
Dù vậy, lệnh thuế mới sẽ có hiệu lực trong vòng 21 ngày tới, tạo ra một “cửa thoát” chính trị tiềm năng nếu hai bên đạt được thỏa thuận thương mại, hoặc có điều chỉnh chính sách dầu mỏ của Ấn Độ. Một số chuyên gia cho rằng, khoảng thời gian này chủ yếu mang tính biểu tượng hơn là thực chất, ám chỉ việc Nhà Trắng vẫn để ngỏ khả năng “xuống thang” nếu nhận được nhượng bộ từ phía New Delhi.
Tác động từ thuế quan mới của Tổng thống Trump lên Ấn Độ sẽ không khiến nền kinh tế nước này rơi vào khủng hoảng, nhưng sẽ tạo ra áp lực rõ ràng lên các ngành phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ. Trong khi chính phủ Ấn Độ sẽ cần tìm biện pháp hỗ trợ các ngành chịu ảnh hưởng, thì bức tranh lớn hơn cho thấy mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia đang dần bước vào thời kỳ bất ổn mới — nơi chính trị và thương mại "gắn chặt" hơn bao giờ hết. |
![]() |
![]() |
![]() |