Các nhà đầu tư bán lẻ đã 'bán tháo' khỏi thị trường chứng khoán
Sau 18 tháng khó khăn đối với chứng khoán, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã "bán tháo" khỏi thị trường chứng khoán. Sau khi các nhà đầu tư bán lẻ đổ xô vào cổ phiếu, thúc đẩy sự bùng nổ giao dịch trên toàn thế giới, đã có một đợt xả hàng lớn.
Sau 18 tháng khó khăn đối với chứng khoán, các nhà đầu tư bán lẻ hiện đang coi thường thị trường chứng khoán và đã bán tất cả số cổ phiếu họ đã mua trong thời kỳ bùng nổ giao dịch trong đại dịch.
Theo một phân tích của Goldman Sachs, xu hướng giao dịch bán lẻ đối với các cổ phiếu đơn lẻ của NASDAQ đã đạt đến một chuẩn mực mới khi các nhà đầu tư bỏ cuộc và thu lại những gì họ có thể từ các cổ phiếu công nghệ đang bay cao đã giảm mạnh sau đợt tăng giá chóng mặt trong đại dịch.
"Chúng tôi ước tính rằng sau đợt mua điên cuồng trong thời kỳ đại dịch, các nhà đầu tư bán lẻ đã bắt đầu bán cổ phiếu vào tháng 2 năm 2022. Tính đến tháng 11 năm 2022, họ đã bán hết tất cả các cổ phiếu riêng lẻ trên NASDAQ do đại dịch mua lại. Chúng tôi ước tính rằng các nhà đầu tư bán lẻ hiện đã bán hơn gấp đôi những gì họ đã mua trong thời kỳ đại dịch,” nhà phân tích John Marshall của Goldman Sachs cho biết trong một ghi chú phát hành hôm thứ Hai.
Sự điên cuồng giao dịch được kích thích bởi các nhà đầu tư cá nhân đã thống trị thị trường chứng khoán vào năm 2020 và 2021, với cổ phiếu meme và tiền điện tử tăng vọt về giá trị.
Và trong khi một số hoạt động bán lẻ có thể được giải thích là do sự chuyển đổi liên tục từ quyền sở hữu cổ phiếu cá nhân sang quyền sở hữu ETF, thì xu hướng này không chiếm tất cả hoạt động bán.
Kể từ đầu năm, dòng vốn ETF đã chậm lại. Giờ đây, không chỉ các cá nhân bán cổ phiếu riêng lẻ mà họ còn giảm tốc độ mua các quỹ ETF vốn cổ phần,” Marshall nói.
Nói cách khác, các nhà đầu tư bán lẻ đã "bán tháo cổ phiếu trên thị trường chứng khoán", theo Tom Lee của Fundstrat. Điều này cho thấy dòng chảy tích lũy hiện tại vào cổ phiếu thấp hơn so với năm 2019... và các nhà đầu tư cổ phiếu bán lẻ đã thực sự rời khỏi thị trường vào thời điểm này.
Việc bán ra diễn ra vào thời điểm mà cổ phiếu phần lớn đã đi ngang trong năm qua về mặt tuyệt đối và khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ rót gần 2 nghìn tỷ USD vào các quỹ thị trường tiền tệ trong năm nay, mức cao nhất mọi thời đại.
Rất ít nhà đầu tư sẵn sàng cho một đợt tăng giá tiếp tục, mà theo Lee, định vị thị trường chứng khoán để tăng giá hơn nữa. Và khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư thay đổi ý định, họ sẽ đuổi theo đợt tăng giá và gây thêm áp lực mua để đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn.
Lee đã nhắc lại mục tiêu giá của mình là 4.750 cho S&P 500 vào cuối năm 2023, thể hiện tiềm năng tăng 15% so với mức hiện tại.
PV/ tổng hợp
- Giải pháp để ngành cao su vượt thách thức từ quy định chống phá rừng của EU
- Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Sự lấp lánh của những viên kim cương được tạo ra trong phòng thí nghiệm của Ấn Độ liệu có tồn tại mãi mãi?
- Doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan
- Vai trò của tài chính Vi mô trong xóa đói, giảm nghèo và tài chính toàn diện tại Việt Nam
Cùng chuyên mục
Điều gì giúp Malaysia trở thành thị trường ô tô lớn thứ hai Đông Nam Á?
Hàn Quốc triển khai gói hỗ trợ đầu tư và nghiên cứu chip trị giá hơn 7 tỷ USD
Lợi nhuận của Alibaba giảm 86% dù doanh thu vượt dự tính
Cửa hàng flagship của Huawei tăng vọt ở Trung Quốc báo hiệu một cuộc đối đầu với Apple
Mỹ tăng gấp 4 lần mức thuế đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Vàng không có gì ghê gớm, nên để thị trường điều tiết
-
Niềm tin của khách hàng - yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội