Các ngôi sao Trung Quốc bị giảm thù lao đóng phim

17:35 29/03/2022

Thù lao cao ngất ngưởng của các ngôi sao sẽ không còn được phép tại Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, từ lâu đã có một vấn đề gây tranh cãi, đó là mức thù lao lên tới hàng chục triệu USD mà các diễn viên, ngôi sao của nước này được trả cho mỗi phim, mỗi chương trình mà họ tham gia.

Mức thù lao này hiện đang là mục tiêu của cuộc chấn chỉnh mới nhất của nước này, khi Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Trung Quốc (NRTA) củng cố nghiêm ngặt quy định trả lương cho nghệ sĩ, nhằm chấn chỉnh trật tự thị trường phim, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng.

Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa nhận tổng cộng khoảng 21,9 triệu USD khi đóng Như Ý truyện
Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa nhận tổng cộng khoảng 21,9 triệu USD khi đóng Như Ý truyện.

Theo NRTA, số tiền trả cho diễn viên chiếm quá nhiều so với tổng kinh phí thực hiện đã khiến chất lượng phim đi xuống. Vì thế, NRTA quy định giới hạn thù lao diễn viên không chiếm quá 40% tổng kinh phí sản xuất, trong đó thù lao của diễn viên chính không được vượt quá 70% tiền lương của các diễn viên còn lại.

Để đảm bảo lệnh giới hạn lương được thực hiện nghiêm túc, NRTA thông báo sẽ liên tục mở các cuộc tổng thanh tra thu nhập, rà soát chi phí sản xuất trong ngành giải trí từ năm 2022 đến năm 2027.

Trước khi quy định được đưa ra, mức thù lao cao ngất ngưởng của một số diễn viên Trung Quốc đã kéo dài suốt nhiều năm. Hoắc Kiến Hoa, Châu Tấn từng bỏ túi hơn 10-16 triệu USD/phim truyền hình. Các tiểu hoa đán nổi tiếng như Dương Mịch, Angelababy, Châu Đông Vũ cũng được trả thù lao hậu hĩnh 12 triệu USD cho mỗi tác phẩm họ tham gia.  

Năm ngoái, khi nữ diễn viên Trịnh Sảng bị điều tra trốn thuế và bị phát hiện nhận thù lao cao vô lý cho vai diễn trong Tân thiện nữ u hồn. Nữ diễn viên được cho rằng đã nhận mức thù lao 160 triệu Nhân dân tệ (khoảng 25,1 triệu USD) cho 77 tập phim. Đây là con số được xem là vô lý và bất công với ê-kíp của bộ phim. 

Sau vụ việc khiến Trịnh Sảng bị phạt 46 triệu USD và bị cấm hoạt động vĩnh viễn trong làng giải trí. Nữ diễn viên được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" hiện không còn cơ hội trở lại làng giải trí sau bê bối bỏ rơi con sơ sinh và trốn thuế.  

Giới chức Trung Quốc cũng ra lệnh điều tra bộ phận sản xuất phim và cáo buộc ê-kíp thuê Trịnh Sảng vi phạm nguyên tắc chi trả thù lao cho diễn viên. Bộ phim Tân thiện nữ u hồn hiện không còn cơ hội ra mắt dù đã hoàn tất phần hậu kỳ vì bê bối của diễn viên chính và lùm xùm trốn thuế của nhà sản xuất phim.  

Trinh Sảng nhận mức thù lao 160 triệu nhân dân tệ (khoảng 25,1 triệu USD) khi đóng Thiện nữ U hồn
Trinh Sảng nhận mức thù lao 160 triệu Nhân dân tệ (khoảng 25,1 triệu USD) khi đóng Thiện nữ u hồn.

Trịnh Sảng không phải là nghệ sĩ đầu tiên của Trung Quốc nhận mức thù lao khổng lồ và tìm cách trốn thuế bằng cách lập hợp đồng ma. Nữ diễn viên Phạm Băng Băng cũng đánh mất sự nghiệp trong làng giải trí khi bị điều tra và kết luận trốn thuế vào năm 2018. Nữ hoàng giải trí Hoa ngữ phải nhận khoản phạt 130 triệu USD và không thể tham gia bất kỳ dự án nào trong vòng hơn 4 năm qua vì tai tiếng.  

Trước bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng luôn thuộc top nghệ sĩ có thù lao ngất ngưởng ở Trung Quốc. Theo Forbes, nguồn thu của cô tới từ thù lao đóng phim, quay quảng cáo, sản xuất rượu vang, kinh doanh bất động sản và sản xuất phim. Forbes còn tiết lộ, tổng thu nhập trong 5 năm của Phạm Băng Băng, tính tới năm 2018, lên đến hơn một tỷ Nhân dân tệ (khoảng 150 triệu USD). Cục Thuế xác nhận thù lao đóng phim của nữ diễn viên 8X dao động mức 4-10 triệu USD/dự án.

Phạm Băng Băng phải nhận khoản phạt 130 triệu USD và không thể tham gia bất kỳ dự án nào trong vòng hơn 4 năm qua vì tai tiếng.
Phạm Băng Băng phải nhận khoản phạt 130 triệu USD và không thể tham gia bất kỳ dự án nào trong vòng hơn 4 năm qua vì tai tiếng.

Con số thù lao khổng lồ được các ông lớn ngành sản xuất phim Trung Quốc sẵn sàng chi cho các gương mặt hot nhất thị trường để gây chú ý cho dự án.

Cuộc nhúng tay từ hai phía trong vấn đề thu nhập dẫn đến hệ quả lạm phát thù lao mất kiểm soát trong giới giải trí Trung Quốc khi nghệ sĩ bành trướng quyền lực, không ngại miệng đòi hỏi lương bổng hậu hĩnh, còn nhà đầu tư vì đáp ứng yêu cầu cũng mạnh dạn chi số tiền lớn để “chiêu mộ” ngôi sao.

Điều này dẫn đến chất lượng phim đi xuống do không được đầu tư đúng mức, tình trạng thiếu công bằng trong cách trả lương và chênh lệch thu nhập gấp hàng trăm lần giữa diễn viên phụ, nhân viên sau máy quay với nghệ sĩ đóng chính.

Hiện nay, các nền tảng video như iQIYI, Youku, Tencent, Mango nổi lên như những nhà đầu tư, sản xuất và phát hành phim chủ lực. Tuy nhiên, họ không còn chịu đổ những khoản tiền khổng lồ vào túi nghệ sĩ như đơn vị đầu tư phim ảnh trước năm 2018.

"Thù lao của nghệ sĩ Trung Quốc thực sự đã giảm, không phải giảm bình thường mà là giảm sâu", Cung Vũ- Giám đốc điều hành iQIYI khẳng định trong Hội nghị Kế hoạch hoạt động 5 năm của ngành truyền hình và điện ảnh vừa qua. Ông cũng cho biết, việc hạ giá thù lao là tín hiệu đáng mừng cho ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc.