Đặng Luân phải bồi thường 300 triệu NDT sau bê bối trốn thuế

19:35 17/03/2022

Ngoài việc đóng phạt, Đặng Luân phải đối mặt với các khoản bồi thường tổn thất không nhỏ cho đối tác sau bê bối trốn thuế.

Ngày 17/3, hãng tin Sohu cho biết  Đặng Luân đang phải chịu áp lực kinh tế lớn sau bê bối trốn thuế. Cụ thể, nam diễn viên phải nộp phạt 106 triệu NDT (16,6 triệu USD) cho Cục thuế Thượng Hải để tránh bị truy tố hình sự và còn phải đối mặt với các khoản bồi thường tổn thất không nhỏ cho các đối tác.

Đặng Luân phải đối mặt với các khoản bồi thường tổn thất không nhỏ cho đối tác sau bê bối trốn thuế
Đặng Luân phải đối mặt với các khoản bồi thường tổn thất không nhỏ cho đối tác sau bê bối trốn thuế.

Theo nguồn tin trong giới giải trí, ước tính thiệt hại ban đầu của Đặng Luân hơn 300 triệu NDT (47,2 triệu USD). Tuy nhiên, nếu nam diễn viên  ký cam kết "giữ gìn đạo đức nghệ sĩ" trong hợp đồng với đối tác thì sẽ phải đền bù gấp đôi.

Không chỉ thế, một loạt phim đang chờ lên sóng của Đặng Luân như Tình nhã tập: Lang dạ khúc, Dạ lữ nhân, Mùa tốt nghiệp,... có khả năng sẽ bị cấm chiếu vĩnh viễn. Theo Sohu, nhà sản xuất Tình nhã tập: Lang dạ khúc sẽ gánh tổn thất lên đến 30 triệu USD do cả 2 phần phim đều gặp trục trặc trong quá trình công chiếu.

Trước Đặng Luân, Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm cũng vướng vào bê bối và phải chịu bồi thường cho đối tác sau khi bị rời khỏi làng giải trí. Cụ thể, Trịnh Sảng sau khi vướng vào bê bối mang thai hộ, trốn thuế đã bị “phong sát” toàn diện, không được phép xuất hiện trên các kênh truyền hình, trang mạng. Theo các tin tức được tung ra, số tiền mà Trịnh Sảng phải bồi thường không chỉ dừng ở con số 200 triệu NDT (31,4 triệu USD)  mà thực chất đã lên tới 800 triệu NDT (125,8 triêu USD).

Còn về phía Ngô Diệc Phàm, sau khi vướng vào bê bối và bị bắt, nhiều nhãn hàng hợp tác và nhà sản xuất phim đã bị ảnh hưởng. QQ đưa tin số tiền Ngô Diệc Phàm sẽ phải bồi thường cho các nhãn hàng lên tới gần 500 triệu NDT (77 triệu USD).

Sau bê bối, Trinh Sảng và Ngô Diệc Phàm bị “phong sát” toàn diện, không được phép xuất hiện trên các kênh truyền hình, trang mạng.
Sau bê bối, Trinh Sảng và Ngô Diệc Phàm bị “phong sát” toàn diện, không được phép xuất hiện trên các kênh truyền hình, trang mạng.

Trong hội nghị thanh lọc và chấn chỉnh giới giải trí được tổ chức chiều 17/3, Thạnh Vinh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, cho biết nghệ sĩ phạm pháp sẽ không được quay lại showbiz, bị xóa bỏ tài khoản mạng xã hội và thành tựu nghệ thuật.

Với việc vướng bê bối trốn thuế, Đặng Luân không còn cơ hội hoạt động trong giới nghệ thuật Trung Quốc. Anh hiện bị cấm sóng trên mọi nền tảng truyền thông đại chúng.

(t/h)