"Nữ hoàng livestream" Trung Quốc Vi Á nộp phạt 203 triệu USD vì trốn thuế

09:45 21/12/2021

Chiều ngày 20/12, Tân Hoa Xã đưa tin Vi Á - nữ hoàng livestream hàng đầu Trung Quốc - bị Cục thuế Hàng Châu (Trung Quốc) xác định trốn thuế sau đợt thanh tra thu nhập cá nhân toàn diện đối với người nổi tiếng.

Vi Á sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ USD
Vi Á sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ USD.

Cuộc điều tra của cơ quan thuế phát hiện tài khoản mạng Hoàng Vi (Vi Á) đã trốn thuế thu nhập cá nhân từ năm 2019 đến năm 2020 bằng cách khai man, thực hiện hành vi kinh doanh hư cấu nhằm thay đổi bản chất thu nhập, che giấu hoa hồng trong hoạt động bán hàng trực tuyến, thông qua việc thành lập các doanh nghiệp tư nhân trên khắp Trung Quốc.

Theo Cục thuế Hàng Châu, Vi Á trốn và nộp thiếu thuế số tiền tổng cộng là 703 triệu NDT (110 triệu USD). Do vi phạm lần đầu, "nữ hoàng livestream" không bị xử lý hình sự. Nhưng cô phải cam kết nộp phạt đủ số tiền hơn 1,3 tỷ NDT (203 triệu USD). Có thể nói, con số mà Vi Á phải nộp phạt vượt xa Phạm Băng Băng 800 triệu NDT và Trịnh Sảng 300 triệu NDT.

Theo báo cáo của Hiệp hội ngành diễn xuất Trung quốc năm 2020, ngành công nghiệp livestream đang có sự phát triển vượt trội tại đất nước tỉ dân với 617 triệu người dùng và 130 triệu streamer. Do đó, cơ quan chức năng Trung quốc đã mở rộng cuộc điều tra thuế thường xuyên đối với tất cả các nghệ sĩ hàng đầu của giới giải trí bao gồm cả những người có tầm ảnh hưởng (KOLs), các streamer hoạt động tự do trên mạng. 

Vi Á VÀ chồng Đổng Hải Phong
Vi Á và chồng Đổng Hải Phong.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Vi Á đã lên tiếng xin lỗi và nhanh chóng cùng chồng nộp đền bù tất cả các khoản liên quan. Hành động trốn thuế của Vi Á nhận về rất nhiều chỉ trích nhưng cũng khiến nhiều người phải kinh ngạc vì mức độ giàu có của cô.

Vi Á sinh năm 1985, được xếp vào hàng triệu phú với thu nhập rơi vào mức hàng chục triệu USD một năm chỉ nhờ livestream bán hàng trên mạng. Có lần, buổi livestream của cô trên Taobao thu hút đến 37 triệu người xem, cao hơn cả lượng người xem lễ trao giải Oscar.

Cô là một trong 3 cái tên nổi bật trong nền thương mại điện tử Trung Quốc, bên cạnh Uông Oánh của công ty Vụ Tâm và Cung Doanh Doanh của Yidu Tech. Tháng 5 vừa qua, cô và chồng Đổng Hải Phong vừa có tên trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc, theo tạp chí kinh tế - tài chính  New Fortune.

(T/h)