Bước tiến mới của Huawei nhằm gia tăng cạnh tranh với Apple và Google

15:46 09/04/2024

Chuyên gia tư vấn trong ngành cho biết, giờ đây Huawei đã sẵn sàng để đạt được quyền tự chủ hoàn toàn về chip, hệ điều hành và ứng dụng, đồng thời được hưởng lợi từ cả trải nghiệm sản phẩm và thương mại hóa.

Huawei đang định vị mình là một người chơi quan trọng trên thị trường hệ điều hành
Huawei đang định vị mình là một người chơi quan trọng trên thị trường hệ điều hành.

Theo Nikkei Asia, Huawei có thể sắp thành công trong việc tạo ra một hệ điều hành di động thứ ba, cạnh tranh trực tiếp với hai đối thủ iOS của Apple và Android của Google.

Vào tháng 1, Huawei đã giới thiệu hệ điều hành HarmonyOS Next. Bản nâng cấp này đánh dấu một bước thay đổi đáng kể khi không còn tương thích với ứng dụng Android như các phiên bản trước đó.

Động thái trên cho thấy tham vọng của Huawei trong việc tạo ra một hệ sinh thái với kho ứng dụng di động của riêng mình. Đây là yếu tố cốt lõi tạo nên chỗ đứng vững chắc cho hai nền tảng iOS và Android trong nhiều năm qua.

Bằng cách hợp tác với các nhà phát triển ứng dụng để tạo ra các ứng dụng dành riêng cho HarmonyOS và bồi dưỡng một thế hệ lập trình viên mới, Huawei đang định vị mình là một người chơi quan trọng trên thị trường hệ điều hành. Công ty đã bắt tay với các trường đại học Trung Quốc từ năm 2021 để đào tạo lập trình viên.

Nó có thể có tác động lớn trong việc thúc đẩy hơn nữa ngành công nghiệp công nghệ trong nước. Huawei ước tính việc viết các ứng dụng cho HarmonyOS sẽ tạo ra ít nhất 3 triệu việc làm. Hiện tại chỉ có hơn 380.000 nhà phát triển được chứng nhận HarmonyOS. Huawei cam kết đào tạo 100.000 nhà phát triển mỗi tháng thông qua các video trực tuyến và các phương tiện khác.

Vào tháng 2/2021, Đại học Vũ Hán tiên phong tích hợp các khóa học phát triển ứng dụng di động HarmonyOS vào chương trình giảng dạy của mình, trở thành trường đầu tiên ở Trung Quốc làm như vậy. Trong học kỳ đầu tiên, 30 sinh viên với các chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm và quản lý thông tin đã tham gia khóa học.

"Mức lương khởi điểm của các nhà phát triển HarmonyOS cao hơn 30% đến 50% so với các nhà phát triển Android", Ren Gelin, Chủ tịch Ủy ban quản lý dự án OpenHarmony của Huawei, thông tin.

Động lực đằng sau Harmony OS đã được xây dựng trong 5 năm qua. Năm 2019, các lệnh trừng phạt của Mỹ cấm Huawei sử dụng Android đã tạo ra một cuộc khủng hoảng hiện hữu đối với công ty. Một nhà tư vấn ngành điện thoại thông minh nói với Caixin: "HarmonyOS của Huawei là một động thái bắt buộc phải tuân theo các lệnh trừng phạt".

Quá trình phát triển HarmonyOS, được gọi là "hongmeng" trong tiếng Trung, bắt đầu từ năm 2015. Ban đầu dự án này được dự định dành cho Internet of Things, chẳng hạn như xe tự lái và tự động hóa công nghiệp. Nhưng các lệnh trừng phạt đã buộc Huawei phải tăng tốc và tung ra phiên bản HarmonyOS đầu tiên chỉ sau 4 tháng. Giống như Android, HarmonyOS được xây dựng trên hệ điều hành nguồn mở Linux.

Chuyên gia tư vấn trong ngành cho biết, giờ đây Huawei đã sẵn sàng để đạt được quyền tự chủ hoàn toàn về chip, hệ điều hành và ứng dụng, đồng thời được hưởng lợi từ cả trải nghiệm sản phẩm và thương mại hóa.

Cuối tháng 2, ông Yu Chengdong, Giám đốc nhóm kinh doanh tiêu dùng của Huawei, cho biết, công ty sẽ phát hành một bản cập nhật HarmonyOS lớn vào mùa thu. Trong đó, thay đổi đáng chú ý nhất là phiên bản này sẽ cắt đứt liên kết với Android.

Quá trình chuyển đổi sẽ được triển khai ngay trong năm nay. Cụ thể, phiên bản thử nghiệm sẽ được giới thiệu đến các nhà phát triển từ quý II, trong khi bản cập nhật chính thức sẽ đến tay người dùng vào quý IV. Bên cạnh đó, chiếc smartphone dòng Mate thế hệ mới cũng sẽ được cài đặt sẵn HarmonyOS Next.

Báo cáo từ Công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho biết, trong 6 tuần đầu của năm 2024, doanh số bán ra của smartphone Huawei tại Trung Quốc đã tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng vươn lên vị trí thứ hai khi chiếm tới 16,5% thị phần tại quốc gia này.

Các chuyên gia cho biết, động lực chính thúc đẩy doanh số bán hàng smartphone Huawei đến từ sự thành công của dòng Mate 60. Theo Nikkei Asia, điều này tạo nên cơ sở vững chắc giúp Huawei có thể đại tu hệ điều hành do công ty tự phát triển.

Trước Huawei, những gã khổng lồ công nghệ khác đã cố gắng xây dựng hệ điều hành để cạnh tranh với Android và iOS. Đó là Windows Phone của Microsoft hợp tác với Nokia, Tizen của Samsung được phát triển với Intel và YunOS của Alibaba. Tất cả đều thất bại trước những thách thức lớn và gánh nặng tài chính liên quan đến việc tạo ra và duy trì một hệ điều hành mới trong một thị trường bị chi phối bởi những người chơi đã thành danh.

Ngay cả đối với “ông lớn” như Alibaba, việc đầu tư vào cả đội ngũ để phát triển một hệ điều hành là chi phí rất lớn, Zhang Jianfeng, cựu Giám đốc công nghệ tại Alibaba cho biết. Các chi phí là rào cản đối với những người mới tham gia, ông nói.

Huawei ước tính điểm bùng phát để HarmonyOS thành công là khi chiếm được 16% thị trường. Khi vượt ngưỡng này, có thể thu hút các nhà phát triển viết ứng dụng dành riêng cho hệ điều hành. Công ty đã đạt được mục tiêu vào quý IV/2023 khi 16% smartphone bán ra ở Trung Quốc chạy HarmonyOS. Trên toàn cầu, nền tảng di động của Huawei chiếm gần 4% thị phần, so với 23% của Apple và 74% của Android, theo Counterpoint Research.

Gong Ti, Chủ tịch nhóm phần mềm tại bộ phận tiêu dùng của Huawei, đã vạch ra một chiến lược hai hướng để củng cố vị thế cạnh tranh của HarmonyOS. Trọng tâm ban đầu là cung cấp hơn 5.000 ứng dụng chiếm 99% thời gian sử dụng hàng ngày của người dùng trên điện thoại thông minh.

Đạt được cột mốc đó là rất quan trọng để HarmonyOS đạt được động lực và bắt đầu thiết lập một hệ sinh thái phần mềm toàn diện, ông Gong nói. Sau đó, Huawei cần mở rộng phạm vi của hệ điều hành lên 500.000 ứng dụng để phục vụ cho nhiều nhu cầu và sở thích của khách hàng.

Đức Anh (t/h)

Tags: