Toyota bắt tay cùng Huawei để tăng cường tự động hóa cho các mẫu xe

11:00 09/04/2024

Mục đích của lần hợp tác này nhằm cải thiện các công nghệ hỗ trợ người lái và cuối cùng nâng tầm dòng sản phẩm của Toyota lên mức độ tự lái cao hơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Các nguồn tin nội bộ của Toyota vừa tiết lộ rằng, gã khổng lồ ô tô Nhật Bản sẽ tích hợp một hệ thống được phát triển cùng Huawei và Momenta vào các phương tiện toàn cầu của mình.

Theo ArenaEV, với sự hợp tác này, Huawei sẽ đảm nhận việc cung cấp phần cứng, trong khi Momenta đóng góp phần mềm. Với Toyota, công ty sẽ giữ quyền kiểm soát trải nghiệm người dùng, thực hiện những điều chỉnh cuối cùng và kiểm soát việc tích hợp.

Mục đích của lần hợp tác này nhằm cải thiện các công nghệ hỗ trợ người lái và cuối cùng nâng tầm dòng sản phẩm của Toyota lên mức độ tự lái cao hơn. Đồng thời, Toyota dự kiến sẽ có thông báo chính thức về mối quan hệ hợp tác này tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh sắp tới.

Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 17 (Auto China 2024) sẽ được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2024, đánh dấu sự trở lại của sự kiện sau thời gian gián đoạn lên tới bốn năm. Sự kiện này ban đầu được lên kế hoạch từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, nhưng đã bị hủy do lo ngại về dịch Covid-19.

Trước đó, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota đã ủng hộ nguồn tài trợ Series C của Momenta, điều này giải thích tại sao công ty lại muốn sử dụng công nghệ mà mình đã đầu tư. Toyota cũng đã từng hợp tác với Huawei về buồng lái thông minh và hệ thống xe được kết nối. Tháng trước, Camry thế hệ thứ chín mới đã được ra mắt dành riêng cho thị trường Trung Quốc và cũng được trang bị hệ thống xe do Toyota và Huawei tạo ra.

Đối với Toyota, việc tăng cường dấu ấn tại thị trường Trung Quốc là rất quan trọng. Hiện tại, họ cung cấp xe điện bZ3 và bZ4X ở khu vực này, nhưng cả hai đều chưa đạt được thành công nhất định. Việc sử dụng các hệ thống lái xe thông minh tiên tiến sẽ nâng tầm Toyota như một nhà sản xuất ô tô hiểu biết về công nghệ, điều này rất quan trọng để tăng cường khả năng cạnh tranh trong thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng.

Đức Minh (t/h)