Bình Dương: Nhiều hoạt động nghĩa tình trong đại dịch

14:20 12/07/2021

Ngày ấy, Covid ở đâu xa lắm, đâu nghĩ có ngày nó ở ngay bên mình, chị Trần Thị Thoa cảm thán. Vợ chồng chị chỉ là trong hàng nghìn trường hợp công nhân, người lao động mất việc đang chịu thiệt hại bởi dịch, bệnh Covid – 19 tại Bình Dương. Thế nhưng cuộc sống của chị không đơn độc, chị và hàng nghìn công nhân, người lao động khác đang được hỗ trợ, bảo vệ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Hàng trăm chủ nhà trọ miễn, giảm tiền nhà cho người lao động

Căn nhà rộng khoảng chừng 20m vuông là nơi cư ngụ của gia đình chị Trần Thị Thoa. Chị Thoa vừa sinh em bé, gia đình có thêm thành viên thứ năm, bé gái lớn nhất học lớp 2, bé trai đang học mẫu giáo. Chị Trần Thị Thoa chia sẻ, ngày ấy cứ nghĩ Covid ở đâu xa lắm, đâu nghĩ có ngày nó ngay bên mình. Gần 4 tháng qua, chồng mất việc vì dịch bùng phát, gia đình nương tựa bà con, hàng xóm và chính quyền địa phương, vì có con nhỏ phần quà hỗ trợ cũng được ưu tiên hơn mọi nhà. Chủ nhà trọ, hàng xóm cho thùng mì, cân gạo, con cá… “nhưng chẳng thể sống mãi kiểu này, phải đi làm vì tụi nhỏ cần cái ăn, cái mặc. Mà giờ làm gì, dịch đã mất việc, có ai nhận đâu. Suốt cuộc điện thoại với phóng viên, tâm trí chị Thoa chỉ hiện lên câu hỏi đó. 

Chị Trần Thị Thoa đã bớt nỗi lo khi được miễn tiền nhà (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Chị Trần Thị Thoa đã bớt nỗi lo khi được miễn tiền nhà (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Chung cảnh ngộ, tại khu trọ bình dân, 18 phòng tại 71/18 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Toàn bộ công nhân, người lao động đều đã mất việc, mất thu nhập do khu vực này đang thuộc diện cách ly tại nhà. 

Không chỉ miễn, giảm tiền nhà, chị Minh Hương còn chủ động thăm hỏi, tặng quà người lao động đang  trọ tại nhà mình
Không chỉ miễn, giảm tiền nhà, chị Minh Hương còn chủ động thăm hỏi, tặng quà người lao động đang trọ tại nhà mình.

Chị Minh Hương, chủ dãy nhà trọ trên cho biết, hơn 20 công nhân đã phải ở nhà dài ngày, thậm chí có nhiều người vẫn đang đi tìm việc từ đợt dịch trước Tết, nay dịch bùng phát, nhà trọ bị cách ly, mọi người tại dãy nhà trọ đều khó khăn, chị đã chủ động giảm 50% tiền nhà với những người còn công việc, 100% tiền nhà với những người mất việc, ngoài ra, còn để ý, hỏi han và hỗ trợ vật chất một số gia đình khó khăn. 

14 phòng trọ của chị Nguyễn Thị Cước đã được miễn 100% tiền thuê nhà cho đến khi hết dịch
14 phòng trọ của chị Nguyễn Thị Cước đã được miễn 100% tiền thuê nhà cho đến khi hết dịch.

Còn chị Nguyễn Thị Cước, chủ hai dãy trọ với 14 phòng trên đường Bế Văn Đàn, TP Thuận An thì đã thống báo với người thuê trọ kể từ đợt dịch bùng phát lần thứ 4 miễn 100% tiền thuê phòng cho đến khi hết dịch bệnh chỉ với một mong muốn, những người khó khăn, xa quê đang ở trọ nhà mình giảm bớt gánh nặng, cố gắng vượt qua giai đoạn này.

Cũng như chị Minh Hương, chị Nguyễn Thị Cước hiện có hàng trăm phòng nhà trọ tại Bình Dương đã thực hiện việc miễn, giảm tiền phòng để chia sẻ với người lao động khó khăn.

Thêm những phần quà tiếp sức cho công nhân

Nhiều hàng hoá, nhu yếu phẩm gồm 160 thùng mỳ, gần 2.000 chai nước sát khuẩn, bột ngọt, ngũ cốc, nước suối, bánh ngọt do nhiều doanh nghiệp tài trợ thông qua Công đoàn khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore đã được chuyển đến khu cách ly Công ty TNHH Kỹ nghệ  Gỗ Hoa Nét và các điểm cách ly tập trung của công ty để hỗ trợ hàng trăm công nhân lao động nơi đây. Cùng với những phần quà trên, người lao động được nhận thêm 200 hũ chà bông công đoàn do cán bộ chuyên trách Công đoàn tỉnh Bình Dương chế biến. 

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Đình Khánh mang theo “chà bông công đoàn” gửi đến anh chị em công nhân
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Đình Khánh mang theo “chà bông Công đoàn” gửi đến anh chị em công nhân.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Đình Khánh cho biết, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương đang tích cực vận động và nhận được sự ủng hộ, chung tay của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân với nhiều phần quà thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng người lao động vượt qua dịch Covid – 19. Trước đó LĐLĐ tỉnh cũng đã chỉ đạo và rà soát các trường hợp công nhân, lao động bị F0, F1 để hỗ trợ, đến thời điểm hiện tại đã có 516 công nhân lao động nhận hỗ trợ với mức từ 500 ngàn đến 3 triệu đồng/ 1 trường hợp.

Được lo chỗ ăn ở tại nhà máy và được tặng thêm tiền

Nhiều công nhân ở Công ty Trần Đức, Công ty Earth Corporation Việt Nam đang hưởng niềm hạnh phúc khi họ được coi là tài sản quý của công ty. Không chỉ được công ty lo cho chỗ ăn, chỗ ở để tránh lây nhiễm, các công nhân còn được thưởng thêm 5 triệu đồng cho mỗi công nhân ở lại trách dịch làm việc, ngoài ra các chế độ lương thưởng, tăng ca đều được trả đầy đủ. Mỗi công nhân được ăn uống ngày 4 bữa, riêng ngày cuối tuần toàn bộ được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí. 

Công nhân ở lại làm việc tại Công ty Earth Corporation Việt Nam được hưởng chế độ đãi ngộ tốt
Công nhân ở lại làm việc tại Công ty Earth Corporation Việt Nam được hưởng chế độ đãi ngộ tốt.

Chị Tiểu Vy, nhân viên Công ty Earth Corporation Việt Nam chia sẻ, tôi ở lại công ty làm việc từ những ngày đầu, ở đây tôi hoàn toàn yên tâm làm việc vừa có thêm thu nhập, vừa có thể phòng dịch an toàn.

Qua điện thoại với anh Nguyễn Tuấn Linh, nhân viên của công ty, phóng viên còn nắm được thêm, ngoài chỗ ở thoáng mát, có máy giặt riêng từng khu, nhà tắm sạch sẽ cùng các chế độ vui chơi giải trí thì đồ ăn ở công ty rất ngon. 

Bếp ăn tập thể được tạo vách ngăn của một công ty tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương
Bếp ăn tập thể được tạo vách ngăn của một công ty tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, hiện không chỉ có 2 đơn vị trên đang thực hiện việc đó mà toàn tỉnh Bình Dương đã có 46 công ty, doanh nghiệp đang bố trí khoảng 18.000 chỗ ăn, ở cho công nhân ở lại công ty, các công nhân ở lại nhà máy được bao ăn, cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết và có phụ cấp thêm trung bình từ 1 – 3 triệu đồng/1 người/1 tháng, tuy nhiên chỉ có khoảng gần 7000 công nhân ở lại vì những lý do khác nhau. 

Công ty TNHH Điện tử Foster chuẩn bị nơi nghỉ cho công nhân ở lại
Công ty TNHH Điện tử Foster chuẩn bị nơi nghỉ cho công nhân ở lại.

Việc công nhân ở lại công ty không chỉ đảm bảo sản xuất mà còn là cách phòng, chống dịch hiệu quả. Theo thông kê, đến nay Bình Dương đang có 361 doanh nghiệp với hơn 30.600 công nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch, bệnh Covid – 19.

Nghĩa tình mùa dịch

300 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 đã được nhận một phiếu mua hàng trị giá 300 ngàn đồng. Phiếu mua hàng có thể mua được nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm tại siêu thị 0 đồng được tổ chức tại trường Tiểu học Thạch Phước, thị xã Tân Uyên với 50 mặt hàng thiết yếu do các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài địa bàn đóng góp ủng hộ. 

Người dân mua hàng tại siêu thị 0 đồng được hỗ trợ của Đoàn viên Thanh niên
Người dân mua hàng tại siêu thị 0 đồng được hỗ trợ của Đoàn viên Thanh niên.

Chị Nguyễn Văn An, phường Thạch Phước, thị xã Tân Uyên cho biết, nhờ siêu thị này, gia đình chị đã có thêm thực phẩm thiết yếu cho gia đình ít nhất 1 tuần nữa, hoạt động này quá ý nghĩa trong lúc khó khăn này.

Nhiều ngày qua, tại một điểm cách ly tại đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 1,  phường An Bình, TP. Dĩ An, những người ở tuyến đầu chống dịch hết sức cảm kích trước các bữa ăn, nước uống do các bạn Đoàn viên Thanh niên trao tặng, hoạt động này đã diễn ra trong nhiều ngày qua đều đặn vào sáng, trưa và tối. 

Đoàn viên thanh niên phường An Bình (TP.Dĩ An) mang cơm phục vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu phong tỏa
Đoàn viên thanh niên phường An Bình (TP.Dĩ An) mang cơm phục vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu phong tỏa.

Chị Lê Thị Hà Giang, Bí thư Đoàn phường An Bình, vui vẻ nói: “Hàng ngày, chúng em vận động được gì thì sẽ nấu món đó, cố gắng chế biến đa dạng để các chiến sĩ, lực lượng y tế trực phong toả ăn không ngán, đặc biệt là bữa tối Đoàn phường sẽ chủ động chế biến tốt hơn để các anh chị giữ sức khoẻ làm nhiệm vụ”. 

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương đang cùng các cán bộ công đoàn đang tiếp nhận thực phẩm
Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương đang cùng các cán bộ công đoàn đang tiếp nhận thực phẩm.

Trên đây chỉ là công việc nghĩa tình trong hàng trăm công việc nghĩa tình khác của các cá nhân, tập thể dành cho Bình Dương, những công việc thiện nguyện, ấm áp này sẽ còn lan toả mãi. Những giọt nước mắt của niềm vui đã chảy trên gương mặt những người con xa quê đang ở Bình Dương khi nhận được tin chủ nhà sẽ miễn, giảm tiền thuê nhà. Nhiều nụ cười tươi của bà con khu phong toả khi đi mua hàng ở siêu thị 0 đồng, những lời cám ơn của lực lượng tuyến đầu đến hậu phương vững chắc, lòng biết ơn với những suất ăn từ thiện. Hàng nghìn công nhân đang hạnh phúc vì vẫn được đảm bảo công việc, được lo ăn ở trong thời điểm khó khăn…Nghĩa tình mùa dịch là khoảnh khắc đáng nhớ đối với cả người cho và người nhận, người cho cảm thấy hạnh phúc và người nhận cảm thấy ấm lòng giữa mùa dịch bệnh.

Hoàng Thu