Báo chí và doanh nghiệp: Mối quan hệ tương hỗ không thể tách rời

06:19 21/06/2023

Nhận định mối quan hệ giữa báo chí với doanh nghiệp, TS Nguyễn Minh Phong đánh giá, trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp luôn được báo chí quan tâm và cộng đồng này cũng luôn cần, thân thiết và thậm chí cả “ngại ngần".

Ảnh minh họa
Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm điều hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Nguồn ảnh BCT

Năm 2023 được đánh giá là năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam trước tác động từ cả bên trong và bên ngoài. Hai động lực tăng trưởng chính của Việt Nam là xuất khẩu và tiêu dùng trong nước gặp nhiều thách thức. Nhu cầu thị trường trong nước tăng không cao, lạm phát có xu hướng tăng, cản trở sự hồi phục kinh tế... Khó khăn này thể hiện ở con số của Tổng cục Thống kê khi 5 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 88 nghìn doanh nghiệp, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng, có 17,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong bối cảnh khó chồng khó, vai trò của báo chí trong việc đồng hành, chia sẻ những khó khăn, tháo gỡ những nút thắt về chính sách trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thông tin hàng nghìn tỷ đồng tại các dự án "mắc kẹt" bởi quy định phòng cháy, chữa cháy đã được đăng tải trên khắp các mặt báo những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4/2023. Ngay sau khi báo chí vào cuộc, ngày 5/4/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 220/CĐ-TTg về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Liên quan đến vấn đề chính sách, câu chuyện chậm hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các doanh nghiệp ngành dệt may, cao su, sắn, gỗ,… cũng được báo chí vào cuộc trong suốt một năm qua. Lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp, thông tin từ báo chí, ngày 26/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 470/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra, đôn đốc Tổng cục Thuế thực hiện ngay, không chậm trễ, hướng dẫn các hồ sơ xem xét xin hoàn thuế VAT nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp…

Bà Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty CP đào tạo và phát triển nhân lực Dgroup đánh giá cao về mối quan hệ không thể tách rời giữa báo chí và doanh nghiệp. Trong đánh giá của bà, báo chí đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp.

Bà Lê Dung nhận thấy rằng nhiều tờ báo kinh tế tại Việt Nam hiện nay dành nhiều không gian để đăng tải thông tin và tuyên truyền về những vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp. Điều này bao gồm tình hình thị trường, giá cả, cách thức quản trị doanh nghiệp, giới thiệu và ủng hộ các doanh nghiệp, cũng như việc phê phán những hành vi gian lận kinh doanh của doanh nghiệp.

Bà Lê Dung nhấn mạnh rằng thông qua thông tin trên báo chí, doanh nghiệp có thể nắm bắt được chủ trương, chính sách và thông tin thị trường. Từ đó, họ có thể điều chỉnh hoạt động sản xuất và kinh doanh một cách phù hợp. Bà cũng cho rằng báo chí không chỉ là nguồn thông tin mà còn đóng vai trò giới thiệu và quảng bá các doanh nghiệp ra thế giới, giúp họ mở rộng thị trường, hội nhập vào kinh tế toàn cầu và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, bà Lê Dung cũng nhận thấy mối quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí vẫn còn khoảng cách. Doanh nghiệp thường cần sự hỗ trợ của báo chí, nhưng không phải lúc nào cũng cần sự hiện diện của báo chí. Việc báo chí tiếp cận doanh nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những doanh nghiệp luôn ẩn mình hoặc từ chối khi báo chí tìm đến vì không muốn tiết lộ thông tin về mình. Bà chỉ ra rằng một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với nhà báo vì sợ mất thời gian hoặc ngại xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp đồng ý tiếp nhà báo, nhưng lại giao cho bộ phận tổ chức hành chính tiếp xúc với thái độ chỉ quan tâm đến việc viết bài mà không trả lời phỏng vấn hoặc cung cấp thông tin đầy đủ. Thậm chí, một số doanh nghiệp còn cho rằng nhà báo chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền và tìm kiếm thông tin tiêu cực để viết.

Vì vậy, bà Lê Dung nhấn mạnh rằng cả báo chí và doanh nghiệp cần có cái nhìn đúng từ cả hai phía. Báo chí không chỉ là người bạn đồng hành thân thiết mà còn là một cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và cộng đồng.

Theo bà Dung, doanh nghiệp là một trong những đối tác không thể thiếu của báo chí trong việc phản ánh và thông tin. Bà nhìn nhận báo chí và doanh nghiệp như hai người bạn đồng hành, cùng nhau phát triển và góp phần vào sự thành công của nhau.

Báo chí và doanh nghiệp có một mối quan hệ tương hỗ mà không thể tách rời trong thời đại kinh tế thị trường hiện nay. TS Nguyễn Minh Phong đã nhận định về sự quan tâm của báo chí đối với cộng đồng doanh nghiệp và cần thiết của doanh nghiệp đối với báo chí. Báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những bài viết tâm huyết, có trách nhiệm, giúp doanh nghiệp được biết đến, tin cậy và phát triển kinh doanh hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, quyền lực của báo chí cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực. Có những trường hợp báo chí đưa tin không khách quan, không chính xác và thiếu kiểm chứng, gây tổn hại đến uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp. Cũng có những trường hợp doanh nghiệp lợi dụng báo chí và phóng viên để thực hiện những hoạt động lừa đảo, vi phạm pháp luật. Để đảm bảo mối quan hệ tương hỗ này phát triển một cách bền vững, cần có sự thay đổi và đổi mới từ cả hai bên.

TS Nguyễn Minh Phong cho rằng báo chí cần nhận thức đúng đắn hơn về sứ mệnh và quan điểm phục vụ. Báo chí cần đảm bảo sự hài hòa trong góc nhìn thông tin, cân nhắc quyền lợi và trách nhiệm đối với bạn đọc và doanh nghiệp. Đồng thời, cần thực hiện các giải pháp đồng bộ và đột phá để nâng cao chất lượng nghiệp vụ và tránh những lạm dụng, yếu kém gây tổn hại đến uy tín của báo chí và lợi ích của doanh nghiệp.

Để phát huy tốt vai trò của báo chí trong sự phát triển kinh tế và doanh nghiệp, TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đề xuất cần tạo quan hệ gắn kết và đồng hành mạnh mẽ hơn giữa báo chí và cộng đồng doanh nghiệp. Báo chí cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng lòng tin và trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp và doanh nhân. Các thông tin cần phản ánh thực tế, chân thật và khách quan, cùng với việc đưa ra những giải pháp phù hợp và rút kinh nghiệm từ những mặt chưa làm được.

Ngoài ra, báo chí cũng cần thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để đảm bảo thông tin được truyền tải kịp thời và đầy đủ đến bạn đọc. Việc này đòi hỏi sự đổi mới và nâng cao chất lượng trong quy trình và chuẩn mực hoạt động nghề nghiệp của phóng viên, đồng thời tăng cường thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

An Nguyên