Xuất khẩu lao động Việt sang nước ngoài tăng mạnh 3 tháng đầu năm

19:53 14/04/2023

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong tháng 3, Việt Nam có gần 9.500 lao động đi làm việc ngoài nước, cao gấp hơn 8,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
Đáng chú ý, Đài Loan (Trung Quốc) vươn lên trở thành thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất với hơn 18.040 lao động; tiếp đến là Nhật Bản với 17.700 lao động, Trung Quốc 517 lao động nam, Singapore: 364 lao động nam, Hàn Quốc: 278 lao động…

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong tháng 3, Việt Nam có gần 9.500 lao động đi làm việc ngoài nước, cao gấp hơn 8,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường Nhật Bản có 5.200 lao động; Đài Loan (Trung Quốc) có 3.400 lao động, Trung Quốc có 278 lao động nam, Hồng Kông (Trung Quốc) 137 lao động nam, Hàn Quốc 48 lao động nam…

Trong 3 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gần 38.000 lao động đạt 34,48% kế hoạch năm 2023, và gấp hơn 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đưa khoảng 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, mục tiêu hướng đến là tiếp tục giữ vững các thị trường tiếp nhận lao động truyền thống và mở rộng để tăng dần số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại một số quốc gia châu Âu trong các ngành nghề mới với công việc ổn định và thu nhập cao./.

P.V