World Bank hạ triển vọng tăng trưởng toàn cầu

00:00 12/10/2020

Ngân hàng Thế giới (WB) hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu với lý do tăng trưởng thương mại đang kém nhất thập kỷ và đầu tư toàn cầu giảm.

Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay là 2,6% và tăng lên 2,7% vào năm 2020, WB cho biết trong báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới công bố ngày 4/6.

WB hồi tháng 1 ước tính tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay là 2,9%, giảm so với con số 3% đưa ra năm ngoái.

“Niềm tin kinh doanh giảm, thương mại toàn cầu giảm tốc mạnh và đầu tư vào các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển cũng giảm”, chủ tịch WB David Malpass cho biết. “Động lực vẫn mong manh”.

WB cũng cảnh báo các rủi ro đang dồn về phía giảm, với lý do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bùng phát trở lại, biến động tài chính tại các thị trường mới nổi, các quốc gia phát triển đang suy yếu mạnh hơn dự kiến, đặc biệt là ở châu Âu.

“Bất ổn chính trị gia tăng, bao gồm cả căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, đi kèm với suy giảm đầu tư toàn cầu và giảm niềm tin”.

Tuy nhiên, WB vẫn giữ nguyên triển vọng về Mỹ và Trung Quốc. Kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay, giảm còn 1,7% trong năm 2020 và 1,6% vào năm 2021. Kinh tế Trung Quốc dự báo tăng trưởng 6,2% trong năm nay, giảm còn 6,1% trong năm 2020 – thấp hơn 0,1% so với ước tính trước đó.

Ngoài WB, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do lo ngại các động thái thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm xói mòn tăng trưởng toàn cầu. Ông Trump mới đây dọa áp thuế với toàn bộ hàng hóa Mexico nhập khẩu vào ngày 10/6 nếu nước này không ngăn chặn dòng người nhập cư tiến về Mỹ.

Như Tâm/Theo Bloomberg

Tags: