Vinacafé Biên Hòa tuyên bố thay đổi vị trí Tổng Giám đốc

21:27 06/08/2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF/HoSE) vừa tuyên bố việc thay đổi vị trí Tổng Giám đốc, đánh dấu sự bước ngoặt mới trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Theo đó, ông Nguyễn Tân Kỷ (sinh năm 1968) giữ chức Tổng Giám đốc, thay cho ông Đoàn Quốc Hưng (sinh năm 1972) từ ngày 04/08.

Thông tin từ Báo cáo Quản trị nửa đầu năm 2023 của VCF cho thấy, ông Đoàn Quốc Hưng đã nhận nhiệm vụ quan trọng của Tổng Giám đốc từ ngày 30/06/2022. Với học vị Kỹ sư chuyên ngành Hóa phân tích, ông Hưng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, do yêu cầu chuyển công tác trong kế hoạch điều động của Tập đoàn, ông Hưng đã nộp đơn từ nhiệm.

Vinacafé Biên Hòa tuyên bố thay đổi vị trí Tổng Giám đốc
Vinacafé Biên Hòa tuyên bố thay đổi vị trí Tổng Giám đốc.

Qua Báo cáo tài chính kiểm toán nửa đầu năm, Vinacafé Biên Hòa đã ghi nhận cơ cấu tài chính và doanh thu nhiều biến đổi. Doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt 994 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù biên lãi gộp đã giảm từ 28% cùng kỳ năm trước xuống còn 23%, nhưng sự đa dạng hóa trong các hoạt động kinh doanh đã thể hiện tính bền vững của công ty.

Phần quan trọng trong cơ cấu tài chính nằm ở doanh thu từ hoạt động tài chính, với mức tăng đáng kể lên đến 89% so với cùng kỳ, đạt 36 tỷ đồng. Trong đó, các khoản lãi từ tiền gửi ngân hàng và hoạt động đầu tư khác đã gấp đôi so với cùng kỳ, cho thấy sự linh hoạt trong quản lý tài chính.

Sự cải thiện nổi bật còn ở phần chi phí tài chính, khi mức giảm lên đến 94%, đạt 5 tỷ đồng. Sự loại bỏ dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty con đã góp phần vào sự giảm chi phí hiệu quả này. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng đã được kiểm soát tốt, giảm lần lượt 60% và 50%, còn 2 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.

Kết quả sau khi khấu trừ chi phí và thuế cho thấy lãi ròng trong 6 tháng đầu năm 2023 của Vinacafé Biên Hòa đã đạt 195 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Với tầm nhìn vượt xa, năm 2023, Vinacafé Biên Hòa đã đặt mục tiêu đầy thách thức: Doanh thu từ 2.500 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng và lãi ròng từ 380 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng. Trong ngữ cảnh này, thành tựu trong nửa đầu năm vừa qua cho thấy sự nỗ lực không ngừng của công ty, khi đã thực hiện được 33% kế hoạch doanh thu và 39% kế hoạch lãi ròng so với mục tiêu tối đa.

PV (t/h)