Việt Nam cần tận dụng được cơ hội từ xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư

12:44 19/09/2022

Nhiều tập đoàn lớn của nước ngoài đang đẩy mạnh chiến lược đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn toàn cầu, cái khó của Việt Nam là làm sao tận dụng được các cơ hội từ xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư mang lại.

Samsung tuyên bố sẽ đầu tư thêm 3,3 tỷ USD trong năm 2022.

Samsung tuyên bố sẽ đầu tư thêm 3,3 tỷ USD trong năm 2022.

Doanh nghiệp nước ngoài đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam

Đúng dịp Quốc khánh 2/9, Lotte (Hàn Quốc) đã động thổ Dự án Khu phức hợp thông minh Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm - TP.HCM. Quy mô Dự án khoảng 900 triệu USD, dự kiến xây dựng 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, với các chức năng như khách sạn, khu thương mại, khu dân cư…

Như vậy, Lotte đã tiến thêm một bước nữa trong hành trình đầu tư tại Việt Nam, sau khi đã đầu tư một loạt dự án, như Lotte Center Hà Nội, Lotte Hotel Saigon, Lotte Mall Tây Hồ, chuỗi các cửa hàng Lotteria…

Ông Shin Dong Bin - Chủ tịch Tập đoàn Lotte chia sẻ, Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm được động thổ sẽ đánh dấu “điểm khởi đầu” cho các hoạt động đầu tư mở rộng sắp tới của Lotte tại Việt Nam. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi năm 2022 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Chính các nhà đầu tư Hàn Quốc đã nói rằng, đây là cơ hội để họ đẩy mạnh các kế hoạch đầu tư vào Việt Nam.

Samsung cũng đã tuyên bố sẽ đầu tư thêm 3,3 tỷ USD trong năm 2022, sau khi đã thành công với các tổ hợp công nghệ cao ở Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP.HCM.

Cuối tháng 8, STS đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An về việc xúc tiến đầu tư phát triển dự án khu phức hợp đa năng, bao gồm biệt thự nghỉ dượng, sân golf, resort…, quy mô 150 ha. Foxconn cũng đã và đang có các kế hoạch đầu tư mới.

Tập đoàn ParkCity Property Holdings (Malaysia) đã tới Long An để đề xuất đầu tư Dự án Khu phức hợp đô thị và công nghiệp với diện tích khoảng 2.600 ha, bao gồm hệ thống sân golf 36 lỗ. Tại cuộc gặp với lãnh đạo tỉnh Long An, ông Datuk Seri Yaw Chee Siew - Chủ tịch Tập đoàn ParkCity Property Holdings cho biết, ParkCity mong muốn quy hoạch tạo ra tổ hợp phát triển bền vững lâu dài để khai thác vị trí thuận lợi giữa Long An và TP.HCM.

Cuối tháng 6, ParkCity cũng đã đến Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Những động thái này cho thấy, sau khi thành công với việc phát triển Khu đô thị ParkCity (Hà Đông, Hà Nội), “ông lớn” Malaysia đã có những toan tính lớn hơn ở thị trường Việt Nam.

Kỳ vọng của Việt Nam

Các “ông lớn” nước ngoài vẫn đang bày tỏ sự quan tâm tới thị trường Việt Nam, không ít trong số đó đã và đang hiện thực hóa các kế hoạch đầu tư của mình.

Ông Philipp Rosler - Nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới nhận định, việc Việt Nam xuất hiện trong những phương án cân nhắc của các tập đoàn công nghệ lớn là “một điều tuyệt vời”.

Tuy nhiên, khi báo cáo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ, việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang gặp nhiều khó khăn, lượng vốn FDI đăng lý mới 8 tháng đầu năm chỉ bằng 56,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này ảnh hưởng đến tiềm năng mở rộng sản lượng của khu vực FDI, có thể tác động tới kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân vãng lai, dự trữ ngoại hối, tỷ giá… trong trung và dài hạn.

Hơn thế, chất lượng FDI chậm được cải thiện, thiếu các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, liên kết chặt chẽ và hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho khu vực trong nước.

Trong khi đó, Việt Nam cũng đặt kỳ vọng cũng khá lớn, vừa thu hút được nhiều vốn FDI, mà còn phải là dự án quy mô lớn và công nghệ hiện đại. Đầu tư toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine và sự trở lại của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh chung đó, cái khó của Việt Nam là làm sao tận dụng được các cơ hội từ xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư mang lại.

PV