TP Thủ Đức: 9 phường phát động xây dựng vùng xanh không có dịch Covid-19

06:29 09/08/2021

Ngày 8-8, TP Thủ Đức phát động xây dựng vùng xanh an toàn không có dịch Covid-19 tại 9 phường.

Để triển khai việc này, UBND TP Thủ Đức thành lập 9 đội triển khai phương án dập dịch - xây dựng vùng xanh không có dịch COVID-19 hoạt động tại 9 phường trọng điểm có nhiều ca nhiễm. Cụ thể đó là các phường: Bình Chiểu, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Đông, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú và Trường Thọ. Các đội này sẽ hỗ trợ địa phương xây dựng vùng xanh không có dịch COVID-19 tại những vùng có nguy cơ dịch bệnh cao.

Những khu vực có nguy cơ cao sẽ được khoanh vùng, xét nghiệm nhanh để xác định các ca dương tính, đưa đi cách ly, điều trị. Sau đó toàn bộ người dân trên 18 tuổi ở khu vực nguy cơ này sẽ được tiêm ngừa COVID-19.Các khu vực sẽ đăng ký thực hiện vùng xanh, không có dịch COVID-19 trong cộng đồng dân cư, vận động người dân, tổ dân phố cùng chung tay tự quản, bảo vệ. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Thủ Đức (phải) - tại lễ phát động xây dựng vùng xanh không có dịch COVID-19 ở phường Hiệp Bình Chánh
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Thủ Đức (phải) - tại lễ phát động xây dựng vùng xanh không có dịch Covid-19. (Ảnh PV)

Lãnh đạo UBND các phường thiết lập đường dây nóng 24/7 là số điện thoại cá nhân của các lãnh đạo phường và các đoàn thể chính trị cùng trưởng trạm y tế để tiếp nhận tất cả thông tin của người dân liên quan đến vấn đề phòng chống dịch, hỗ trợ cho dân…Bên cạnh việc tuần tra, xử phạt người vi phạm giãn cách, hỗ trợ người yếu thế, UBND các phường vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền trọ cho công nhân, người lao động gặp khó khăn.

Thành ủy Thủ Đức cũng giao UBND TP này có văn bản liên hệ UBND quận 5 và quận 11 hỗ trợ cho Thủ Đức 15 đội tiêm ngừa lưu động để tăng cường lực lượng tiêm ngừa trên địa bàn. Các phường khác ở Thủ Đức cũng sẽ phát động xây dựng vùng xanh không có dịch COVID-19 vào những ngày tới.

ĐT