Giải pháp tháo gỡ khó khăn và kết nối cung – cầu về nhà ở cho Người nước ngoài và Việt kiều

13:18 23/02/2023

Ngày 24/2/2023, tại Tp.Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Bất Động Sản Việt Nam (VREC) và Câu lạc bộ Bất Động Sản TP. Hồ Chí Minh (HREC) sẽ tổ chức Hội thảo nhà ở cho Người nước ngoài và Việt kiều với chủ đề: “Giải pháp tháo gỡ khó khăn và kết nối cung – cầu về nhà ở cho Người nước ngoài và Việt kiều”.

 

Ảnh minh họa

Hiện nay giải pháp nhà ở cao cấp cho Người Nước ngoài và Việt kiều là vấn đề đang được quan tâm, những quy định về việc cho phép người nước ngoài cũng như Việt kiều sở hữu nhà. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm bắt và hiểu rõ về những nghị định, quy định này.

Hiện nay giải pháp nhà ở cao cấp cho Người Nước ngoài và Việt kiều là vấn đề đang được quan tâm, những quy định về việc cho phép người nước ngoài cũng như Việt kiều sở hữu nhà
Hiện nay giải pháp nhà ở cao cấp cho Người Nước ngoài và Việt kiều là vấn đề đang được quan tâm, những quy định về việc cho phép người nước ngoài cũng như Việt kiều sở hữu nhà.

Để giải quyết được bài toán bất động sản tồn kho cao cấp đang rất khó khăn, mà chính doanh nghiệp phải là chủ thể giải bài toán đó. Làm thế nào để các chủ đầu tư cân đối và đưa ra được những sản phẩm có mức giá phù hợp. Tồn kho bất động sản chủ yếu ở phân khúc căn hộ cao cấp, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng và đặc biệt là đối với các dự án ở vị trí có điều kiện hạ tầng không thuận lợi và thuộc về nhà đầu tư thứ cấp.

Trong năm 2022, số lượng bất động sản, nhà ở trong các dự án mới đưa ra giao dịch (nguồn cung) hạn chế, chủ yếu các sản phẩm bất động sản đưa vào giao dịch là hàng tồn kho của các dự án đã mở bán. Trong khi nhu cầu đầu tư, mua sử dụng của người dân vẫn cao, các phân khúc nhà ở chung cư, nhà riêng lẻ, đất nền hầu như không phát sinh lượng tồn kho và có tính thanh khoản tốt, theo thống kê chung thì nhu cầu sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam hơn 1 triệu căn hộ và bên cạnh đó nhu cầu sở hữu nhà ở của Việt Kiều lên đến hơn 3 triệu căn hộ. Vì thế, với mong muốn đưa ra những giải pháp thiết thực mang đến cơ hội dành cho loại hình bất động sản nhà ở cao cấp cũng như tháo gỡ những vướng mắc về việc cho phép người nước ngoài và Việt kiều sở hữu nhà sẽ tạo ra những lực đẩy lớn cho thị trường bất động sản Việt Nam. Từ đó tạo “Cầu nối giao thương cho người nước ngoài và Việt Kiều”.

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy kết nối và hỗ trợ kiều bào tìm kiếm dự án đầu tư tiềm năng và tháo gỡ những khúc mắc liên quan đến thủ tục hành chính, quy định pháp luật,… đang được triển khai nhằm làm gia tăng lượng kiều hối để đầu tư vào thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch CTCP Đầu Tư Vốn & Bất động sản DT24.VN, Chủ tịch CLB Bất Động Sản Việt Nam
Ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch CTCP Đầu Tư Vốn & Bất động sản DT24.VN, Chủ tịch CLB Bất Động Sản Việt Nam.

Chương trình sẽ có sự tham gia của Lãnh đạo TP.HCM, Lãnh đạo các Bộ, Sở Ban Ngành, Đại diện các tổ chức Nước ngoài, Diễn giả, Doanh nhân đối tác, Người nước ngoài và Việt Kiều… với sự tham gia của hơn 200 doanh nhân hội viên. 

Thành phần diễn giả sẽ gồm: Ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch CTCP Đầu Tư Vốn & Bất động sản DT24.VN, Chủ tịch CLB Bất Động Sản Việt Nam, ông Kenneth M Atkinson – Chủ tịch Tập Đoàn Grant Thornton VN, Chủ tịch BRITCHAM; ông Peter Hồng – Ủy viên UB T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV); Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt – GĐKD CBRE Việt Nam; Luật sư Nguyễn Sơn Tùng – Chủ tịch Luật Legal United Law, Chủ tịch Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Sài Gòn. 

Uyển Nhi