Tổng cục Thuế: Nợ thuế của doanh nghiệp xăng dầu được kiểm soát chặt chẽ

09:46 22/01/2024

Tổng cục Thuế đang tập trung kiểm soát chặt chẽ số nợ thuế của các DN, và các cục thuế địa phương cũng đã thực hiện trách nhiệm của mình trong việc quản lý thuế.

Tại buổi họp báo quý IV/2023 do Bộ Tài chính tổ chức, ông Mai Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đã khẳng định rằng nợ thuế của doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu (KDXD) đang được kiểm soát một cách chặt chẽ. Thông tin này được đưa ra sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về chấp hành chính sách và pháp luật trong quản lý nhà nước về xăng dầu.

Theo kết luận thanh tra, mặc dù một số DN KDXD vẫn còn nợ ngân sách nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường (BVMT), nhưng một số thương nhân đầu mối đã sử dụng số tiền nợ này vào mục đích cá nhân, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hải Hà Petro - đơn vị đang nợ thuế hàng nghìn tỷ đồng
Hải Hà Petro - đơn vị đang nợ thuế hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Mai Sơn đã thông tin rằng thuế BVMT được tính trong giá cơ sở xăng dầu, là loại thuế gián thu được áp dụng cho các thương nhân đầu mối KDXD. Tổng cục Thuế đang tập trung kiểm soát chặt chẽ số nợ thuế của các DN, và các cục thuế địa phương cũng đã thực hiện trách nhiệm của mình trong việc quản lý thuế.

Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh rằng theo Luật Quản lý thuế, các DN có trách nhiệm tự khai, tự nộp, và tự tính thuế, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của cơ quan thuế trong việc kiểm tra, giám sát, và đôn đốc nợ thuế, đặc biệt là nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước.

Tính đến thời điểm này, trong tổng số 34 DN KDXD đầu mối, gần 10 DN vẫn đang nợ thuế. Ông Mai Sơn cho biết rằng trong năm 2024, Tổng cục Thuế sẽ đánh giá lại quy trình và biện pháp kiểm soát nợ thuế, đồng thời tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng nợ thuế cho mục đích cá nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng giải thích rằng việc quản lý dòng tiền của DN phải do chính DN chủ động và tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp. Cơ quan thuế sẽ chỉ có trách nhiệm giám sát ở mức độ cao hơn, và việc thanh, kiểm tra mới phát hiện những vấn đề liên quan.

Về việc quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG), ông Phạm Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, cho biết cơ quan đã mời DN lên để làm rõ và đề xuất các biện pháp cần thiết để thực hiện đầy đủ theo kết luận thanh tra.

PV (t/h)