Tổng Công ty Điện lực TP HCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết

15:32 28/01/2022

Hơn 2,6 tỉ đồng đã được Tổng Công ty Điện lực TP HCM dùng cho các hoạt động chăm lo người lao động, hưu trí, các hoạt động an sinh xã hội...

Tổng công ty đã dành gần 1,1 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, bao gồm thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng do tổng công ty phụng dưỡng; ủng hộ các quỹ của các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo; trực tiếp thăm hỏi và tặng quà cho một số trường hợp người khuyết tật, người già, trẻ em neo đơn không nơi nương tựa. 

Tổng Công ty Điện lực TP HCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực TP HCM Phạm Quốc Bảo thăm và tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Các đơn vị thành viên đã thăm, tặng quà cho các em học sinh mồ côi cha, mẹ vì Covid-19 được tổng công ty nhận bảo trợ. Song song đó, tổng công ty dành 1,55 tỉ đồng để chăm lo người lao động và hưu trí khó khăn. Coongv ty Điện lực Phú Thọ (thuộc TCT Điện lực TP HCM) tặng máy tính và quà Tết cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt vì Covid-19 mà đơn vị nhận bảo trợ. 

Công ty Điện lực Phú Thọ (thuộc TCT Điện lực TP HCM) tặng máy tính và quà Tết cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt vì Covid-19 mà đơn vị nhận bảo trợ.
Công ty Điện lực Phú Thọ (thuộc TCT Điện lực TP HCM) tặng máy tính và quà Tết cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt vì Covid-19 mà đơn vị nhận bảo trợ.

Phát biểu trong chuyến thăm công nhân bị bệnh hiểm nghèo, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP, cho biết tổng công ty rất trân trọng và ghi nhận sự cống hiến của tập thể cán bộ, công nhân viên trong năm vừa qua, đặc biệt là trong thời gian TP giãn cách để chống dịch. 

Diệu Hồng