Thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu nới lỏng trong quý II/2023

23:10 07/04/2023

Theo các số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 6/4, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của nước này đã giảm vào tuần trước, dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang được nới lỏng.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được điều chỉnh theo mùa trong tuần tính đến ngày 1/4 đã giảm 18.000 đơn, xuống mức 228.000 đơn. Số liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh tăng thêm 48.000 đơn so với báo cáo ban đầu, lên mức 246.000 đơn.

Tính trung bình trong 4 tuần, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm xuống còn 237.750 đơn từ mức 242.000 đơn của giai đoạn trước đó. Trong khi đó, số lượng đơn xin tiếp tục được trợ cấp thất nghiệp, chỉ số cho thấy tình trạng tuyển dụng, đã tăng 6.000 đơn, lên mức 1,823 triệu đơn trong tuần tính đến ngày 25/3.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Christopher Rupkey, nhà kinh tế trưởng tại FWDBONDS ở New York, dữ liệu về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới được công bố là dấu hiệu bổ sung cho thấy thị trường lao động Mỹ đang được nới lỏng.

Các dấu hiệu thị trường lao động đang giảm tốc tiếp tục được khẳng định bởi một báo cáo riêng do công ty cung cấp việc làm toàn cầu Challenger, Grey & Christmas công bố ngày 5/4, theo đó các công ty có trụ sở tại Mỹ đã thông báo cắt giảm 89.703 việc làm trong tháng Ba, tăng 15% so với tháng Hai.

Bộ Lao động Mỹ đã công bố Báo cáo Cơ hội việc làm và doanh thu lao động hàng tháng, hay còn gọi là báo cáo JOLTS, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu nới lỏng, giúp các nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ ngừng chiến dịch tăng lãi suất.

Theo báo cáo JOLTS, tỷ lệ cơ hội việc làm của Mỹ trong tháng Hai đã giảm xuống mức 1,67, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021, từ mức 1,9 trong tháng trước đó. Số cơ hội việc làm, thước đo nhu cầu lao động, cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2021 với 9,9 triệu cơ hội việc làm trong tháng Hai.

Số liệu của tháng Một cũng được điều chỉnh xuống mức 10,6 triệu cơ hội việc làm thay vì con số 10,8 triệu được báo cáo trước đó. Tỷ lệ nghỉ việc, thước đo những người tự nguyện bỏ việc và được xem như một phần trong tổng số việc làm, cũng tăng lên mức 2,6% , tương đương với khoảng 4 triệu người Mỹ nghỉ việc trong tháng Hai.

Các ngành có số lượng vị trí tuyển dụng giảm nhiều nhất là dịch vụ kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ xã hội, vận tải, kho bãi và dịch vụ tiện ích. Trong khi đó, số cơ hội việc làm tăng trong các lĩnh vực xây dựng và giải trí.

Sau khi báo cáo JOLTS được công bố, các nhà đầu tư đã gia tăng tỷ lệ dự báo Fed sẽ không tăng lãi suất sau cuộc họp chính sách ngày 2 - 3/5 tới lên 60%, tăng so với mức dự báo 43% được đưa ra trước đó.

Các nhà đầu tư cũng kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ sớm nhất vào tháng Bảy và cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức gần 4% vào cuối năm nay.

Nhà kinh tế học Nick Bunker của Truth đánh giá thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt khi số cơ hội việc làm đã giảm khoảng 1,3 triệu trong vòng hai tháng.

Andrew Hunter, chuyên gia kinh tế tại Capital Economics, cho rằng số lượng việc làm giảm mạnh trong tháng Hai cho thấy nhu cầu lao động đã hạ nhiệt ngay cả trước cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây và cung cấp một lý do khác để dự báo chính sách thắt chặt của Fed sắp kết thúc.

Ngọc Phi (TH)