Thanh Hóa: Rừng phòng hộ Lang Chánh sẽ có khu nghỉ du lịch nghỉ dưỡng quy mô hơn 10.000 ha.
UBND tỉnh Thanh hóa vừa UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Quy mô dự án thực hiện trên diện tích hơn 10.000 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1.115 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, đề án được chia thành hai giai đoạn, giai đoạn 1 (2021 - 2025), giai đoạn 2 (2026 - 2030). Tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 1.115 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước dự kiến hơn 158 tỷ đồng, vốn kêu gọi đầu tư dự kiến là 898 tỷ đồng, vốn hợp pháp khác dự kiến hơn 59 tỷ đồng.
Dự án sẽ được thực hiện trên toàn bộ 10.292 ha thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh. Trong đó, riêng diện tích các điểm du lịch sinh thái là 152 ha, cụ thể: Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Pù Rinh 48 ha; Điểm du lịch sinh thái thác Ma Hao 52 ha; Du lịch chăm sóc sức khoẻ Làng Thiền 25 ha; Điểm du lịch Thung Bằng 12 ha; Điểm du lịch đền Lê Lợi – Ghế đá Lê Lợi 15 ha.
Ngoài ra, đề án còn mở rộng khai thác tiềm năng của các điểm tham quan khác như thác mây và thác 7 tầng; thác Xanh (thác Dốc Đá), thác Đá đen; thác Ông, thác Bà; thác Hón Lối; điểm tham quan tâm linh Đền Mẫu Chúa Thượng Ngàn, điểm tham quan núi Chí Linh… Các điểm tham quan được mở rộng có diện tích gần 60 ha.
Đồng thời liên kết các điểm du lịch thành các tuyến như: Thách Xanh – Làng Thiền – Đền Mẫu; tuyến Đền Tên Púa – Thác Hón Lối – Làng Húng; Làng Thiền – Pù Pa Mút,… và nhiều hạng mục khác.
Mục tiêu đến năm 2025, dự án sẽ thu hút được ít nhất 50.000 lượt khách du lịch/năm; tổng thu từ hoạt động du lịch hàng năm đạt ít nhất 60 tỷ đồng. Thu hút được ít nhất ba nhà đầu tư để liên doanh và thuê môi trường rừng để phát triển du lịch trong rừng phòng hộ.
Đến năm 2040 thu hút được ít nhất 150.000 lượt khách du lịch; tổng doanh thu du lịch đạt 120 tỷ đồng. Thu hút được ít nhất thêm 5 nhà đầu tư để liên doanh, liên kết và thuê môi trường rừng để phát triển du lịch.
Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư cho dự án sẽ được bố trí sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, định mức, tiêu chí phân bổ Ngân sách Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tổng mức đầu tư công trong giai đoạn 2021 – 2025 cho tỉnh Thanh Hoá.
Ngọc Lâm
Cùng chuyên mục
Phát triển “Du lịch xanh” tại Quảng Nam, hướng đi bền vững thân thiện với môi trường
Công bố cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045”
Hút khách du lịch Ấn Độ, Trung Đông đến Việt Nam bằng cách nào?
Du lịch Quảng Ninh: Từ mùa hè 2022 đến “kỳ quan bốn mùa”
Việt Nam được vinh danh nhiều hạng mục tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển