Phát triển “Du lịch xanh” tại Quảng Nam, hướng đi bền vững thân thiện với môi trường

07:36 11/09/2022

Chủ trương phát triển “Du lịch xanh” thời gian qua được xem là “làn gió mới” của tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn được xem là hướng đi bền vững, an toàn, thân thiện với môi trường, bên cạnh đó loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe cũng được nhiều khách du lịch quan tâm.

Với lợi thế là địa phương sở hữu 2 Di sản văn hóa thế giới là Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, 1 Di sản thiên nhiên thế giới, Cù Lao Chàm thuộc TP Hội An được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. 

Chủ trương phát triển “Du lịch xanh” thời gian qua được xem là “làn gió mới” của tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung
Chủ trương phát triển “Du lịch xanh” thời gian qua được xem là “làn gió mới” thu hút khách du lịch tại tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh đó với lợi thế bờ biển dài 125km và hơn 900km hệ thống sông ngòi tự nhiên, gồm 2 hệ thống sông chính là: sông Thu Bồn và sông Trường Giang, hai hệ thống sông này đều đổ ra biển Đông theo 3 cửa sông: sông Hàn, Cửa Đại và Kỳ Hà; cùng với sự đa dạng về văn hoá hoá đã được giao thoa và phát triển qua nhiều thế hệ, sự thuận lợi trong việc tiếp cận điểm đến, và nhiều hoạt động đặc sắc của Năm Du lịch quốc gia 2022 gắn với thông điệp “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”; Quảng Nam ngày càng được du khách trong và ngoài nước biết đến và ưu tiên trong lịch trình tham quan, du lịch. 

Với lợi thế bờ biển dài 125km và hơn 900km hệ thống sông ngòi tự nhiên, Quảng Nam ngày càng được du khách trong và ngoài nước biết đến và ưu tiên trong lịch trình tham quan, du lịch.
Với lợi thế bờ biển dài 125km và hơn 900km hệ thống sông ngòi tự nhiên, Quảng Nam ngày càng được du khách trong và ngoài nước biết đến và ưu tiên trong lịch trình tham quan, du lịch.

Quảng Nam cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh thân thiện với môi trường, mô hình này đã giúp cho Quảng Nam gia tăng lợi thế cạnh tranh và thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Vừa qua, Quảng Nam giới thiệu các thông tin về chuỗi sản phẩm du lịch “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”. Ngoài những sản phẩm du lịch dựa vào các giá trị di sản văn hóa thế giới, Quảng Nam đang tập trung hướng đến các sản phẩm du lịch xanh, du lịch bền vững, an toàn, thân thiện với môi trường, sức khỏe du khách. 

Quảng Nam cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh thân thiện với môi trường, mô hình này đã giúp cho Quảng Nam gia tăng lợi thế cạnh tranh và thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.
Quảng Nam cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh thân thiện với môi trường, mô hình này đã giúp cho Quảng Nam gia tăng lợi thế cạnh tranh và thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tính chung 8 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch đến Quảng Nam tham quan, du lịch đạt 3.786.500 lượt (bằng 70% của cùng kỳ năm 2019), trong đó khách quốc tế đạt 290.000 lượt, khách nội địa đạt 3,5 triệu lượt. tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón khoảng 190 nghìn lượt khách đến tham quan, lưu trú. Trong đó, khách quốc tế đạt 20.000 lượt, khách nội địa đạt 170.000 lượt. Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành đạt 58,3 tỷ đồng, tăng 305%. 

Trong 8 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch đến Quảng Nam tham quan, du lịch đạt 3.786.500 lượt (bằng 70% của cùng kỳ năm 2019),
Trong 8 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch đến Quảng Nam tham quan, du lịch đạt 3.786.500 lượt (bằng 70% của cùng kỳ năm 2019), trong lượng đó khách nội đạt 3.5 triệu lượt tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, bên cạnh các sản phẩm du lịch dựa vào các giá trị di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, hiện nay Quảng Nam còn tập trung vào chuỗi sản phẩm du lịch xanh đang được kỳ vọng là “làn gió mới” hướng phát triển tiềm năng của tỉnh Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam và nhiều địa phương chú trọng vào loại hình “Du lịch xanh” gắn với du lịch nông nghiệp nông thôn được xem là hướng đi bền vững, nhằm khai thác tiềm năng không gian tự nhiên yên bình, thân thiện với môi trường, gắn với các hoạt động trải nghiệm, chăm sóc sức khỏe đã được nhiều khách du lịch thích thú.

Trọng Tâm