Tài sản của nhóm 1% giàu nhất Mỹ đạt 44.600 tỷ USD

17:12 29/03/2024

Các con số mới nhất cho thấy chuỗi gia tăng tài sản từ năm 2020 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Từ đầu năm 2020, tài sản của nhóm 1% đã tăng gần 15.000 tỷ USD.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Báo cáo mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy, tính đến cuối quý IV/2023, tài sản của nhóm 1% giàu nhất Mỹ đạt 44.600 tỷ USD. Nguyên nhân là sức tăng của thị trường chứng khoán cuối năm ngoái kéo giá trị danh mục đầu tư của họ lên cao.

Nhóm 1% được định nghĩa là những người có tài sản hơn 11 triệu USD. Nhóm này hiện sở hữu 30% tài sản của các hộ gia đình ở Mỹ.

Trong quý III/2023, tổng tài sản của giới siêu giàu tăng thêm 2.000 tỷ USD từ cổ phiếu. Mức định giá bằng cổ phiếu đã tăng từ 17.600 tỷ USD lên 19.700 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị của bất động sản chỉ tăng nhẹ, thậm chí giá trị của các công ty chưa niêm yết mà họ nắm giữ giảm.

Các con số mới nhất cho thấy, chuỗi gia tăng tài sản từ năm 2020 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Từ đầu năm 2020, tài sản của nhóm 1% đã tăng gần 15.000 tỷ USD.

Những chuyên gia tại khu phố tài chính Wall Street lưu ý rằng, sự tăng điểm trên thị trường chứng khoán đã kích thích tiêu dùng, được gọi là "hiệu ứng tài sản". Khi nhà đầu tư thấy giá trị tài khoản chứng khoán tăng mạnh, họ cảm thấy tự tin hơn trong việc chi tiêu và chấp nhận rủi ro cao.

Ông Mark Zandi - nhà kinh tế trưởng tại đơn vị phân tích Moody’s Analytics lý giải: "Hiệu ứng này là yếu tố tích cực đối với niềm tin tiêu dùng, hoạt động chi tiêu và tăng trưởng kinh tế nói chung. Tuy nhiên, nó cũng có thể làm tăng mức độ tổn thương của nền kinh tế khi thị trường chứng khoán giảm giá".

Báo cáo mới nhất của Fed cũng cho thấy, việc nắm giữ cổ phiếu tập trung ở tầng lớp giàu nhất của Mỹ. Nhóm 10% giàu nhất của nước này chiếm 87% lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tương hỗ do nhà đầu tư tư nhân nắm giữ. Nhóm 1% chiếm 50%.

Các nhà kinh tế cho rằng, thị trường chứng khoán tăng trưởng mang lại lợi ích vượt trội cho tầng lớp người giàu ở Mỹ và chủ yếu thúc đẩy thị trường tiêu dùng cao cấp. Trong khi đó, tài sản của người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu và thu nhập thấp phụ thuộc nhiều vào tiền lương và giá trị căn nhà mà họ sở hữu hơn là cổ phiếu.

“Những hộ gia đình nằm trong top 1/3 về phân phối thu nhập và sở hữu phần lớn cổ phiếu là lực lượng chiếm khoảng 2/3 chi tiêu dùng trong nền kinh tế”, ông Zandi nói.

Liz Ann Sonders - chiến lược gia đầu tư tại Charles Schwab - cho biết tỷ trọng cổ phiếu trong tài sản nhóm giàu đang ngày càng tăng. Hiện tại, cổ phiếu chiếm 37,8% tài sản của nhóm này. Khi chỉ số S&P 500 đã tăng 10% từ đầu năm, nhiều khả năng tài sản của giới giàu Mỹ sẽ còn tiếp tục lập đỉnh.

Phương Anh (T/h)