Nông dân Bắc Hà - Lào Cai tiếp sức Thủ đô chống dịch

22:38 01/09/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội nông dân tỉnh Lào Cai, Hội Nông dân huyện Bắc Hà kêu gọi Hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân, các tần lớp nhân dân, các doanh nhiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ nhân dân thành phố Hà Nội phòng, chống dịch

Nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực ủng hộ, bà Long Hải Dỉnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Hà cho biết: Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, huyện, nhất là theo tinh thần công văn số 677 của Huyện ủy Bắc Hà về đẩy mạnh sáng tác, tuyên truyền, cổ động về phòng chống dịch bệnh Covid- 19,  hưởng ứng lời kêu gọi của Hội nông dân tỉnh Lào Cai, Hội Nông dân huyện Bắc Hà  kêu gọi Hội nông dân các  xã, thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân, các tần lớp nhân dân, các doanh nhiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ nhân dân thành phố Hà Nội phòng, chống dịch; trong đó tập trung hỗ trợ rau, củ, quả cho người dân các khu vực bị phong tỏa của thành phố Hà Nội.

Theo chân Đoàn công tác Hội nông dân huyện Bắc Hà tới các xã vùng cao trên địa bàn huyện chứng kiến bà con nông dân tích cực mang rau, củ, quả, thực phẩm; nhu yếu phẩm, hộp mì tôm, trứng sữa, muối mắm… đến các khu tập kết do Hội nông dân các cấp mở để quyên góp ủng hộ vùng đồng bào đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, thăm hỏi, tặng quà các chốt kiểm soát dịch, bệnh covid- 19 trên địa bàn huyện.

Bắt đầu từ ngày 20/8, trên khắp con đường từ các bản làng xa xôi nhất của huyện Bắc Hà, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao đang tích cực mang những nông sản của gia đình để đem tới địa điểm tập kết của các cấp Hội Nông dân mong được góp phần nhỏ vào chương trình ủng hộ lương thực của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phát động nhằm gửi tới người dân Hà Nội đang chống dịch bệnh covid-19.

Qua 2 đợt kêu gọi ủng hộ, các cấp Hội nông dân huyện Bắc Hà đã quyên góp được trên gần 15 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, trong đó chủ yếu là gạo, rau, bí... để ủng hộ bà con nhân dân vùng dịch, chung sức đẩy lùi dịch bệnh Co vid-19.  Bên cạnh đó, suốt từ đầu năm 2020 đến nay, Hội nông dân huyện và các cấp hội nông dân trên địa bàn đã tổ chức nhiều đợt quyên góp, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở cách ly tập trung.

Thông qua các hoạt động thiết thực quyên góp ủng hộ đồng bào vùng dịch và hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ đang làm việc tại các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện, thể hiện tình cảm chia sẻ yêu thương của cán bộ, hội viên nông dân các dân tộc huyện Bắc Hà nói riêng và tỉnh Lào Cai, giúp đỡ nhân dân trong vùng cách ly tại thành phố Hà Nội cải thiện bữa ăn hàng ngày từ đó yên tâm thực hiện tốt dãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và tiếp thêm sức mạnh, động viên tinh thần cho lực lượng phòng, chống dịch, tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần công sức chung tay phòng chống dịch bệnh Covid- 19, vì sự bình yên của nhân dân.

Trần Đạt