Nha Trang: Du khách mặc hở hang được cho mượn áo dài khi hành hương
Trong khi dư luận lên án việc ăn mặc phản cảm, hở hang của một bộ phận giới trẻ khi vào đền chùa tham quan, lễ bái đang nổi cộm dịp đầu xuân Đinh Dậu được dàn đầy trên các mặt báo, phương tiện thông tin đại chúng, thì câu chuyện cho du khách mượn áo dài khi hành hương ở tháp bà Ponagar Nha Trang được nhiều người nhắc tới. Đặc biệt với việc mặc trang phục áo dài xám góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục và tôn nghiêm hơn nơi thờ phượng.
Sáng 11/2, tháp bà Ponagar Nha Trang (Khánh Hòa) đón một lượng lớn du khách đến hành hương, tham quan. Sau khi qua cổng, du khách tiến lên tháp chính nằm ở trên ngọn đồi cao và thực hiện hành hương, cầu may đầu năm. Theo quan sát, bên cạnh tháp, ban quản lý di tích này đã bố trí sẵn một cái tủ lớn, với nhiều bộ áo lam dài treo ngay ngắn. Không ít du khách tự nhận thấy mình ăn mặc chưa phù hợp đã tìm tới tủ áo này để mượn một bộ áo dài. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Khánh Hòa, cho biết, Trung tâm đã cho triển khai đặt tủ áo dài miễn phí ở tháp bà Ponagar Nha Trang từ nhiều năm trước. Mục đích là nhằm hạn chế tình trạng một bộ phận người trẻ ăn mặc hở hang, phản cảm khi vào trong tháp hành hương.
Theo ông Dũng, hiện nay, tủ áo dài này có hơn 50 bộ, đáp ứng đủ nhu cầu cho du khách hành hương. "Chúng tôi đặt ở đó, nếu ai ăn mặc phản cảm thì mời ra mặc áo dài rồi mới cho vào bên trong tháp", ông Dũng chia sẻ. Được biết, tháp bà Ponagar là công trình kiến trúc đền tháp tiêu biểu của người Chăm, được xây dựng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XIII, tọa lạc trên đồi Cù Lao, hướng ra biển Đông thuộc phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Xưa kia, khu tháp Ponagar là một trong những trung tâm tôn giáo của Vương quốc Chăm Pa. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Khánh Hòa, mỗi năm, có từ 500.000-600.000 du khách nước ngoài đến đây viếng thăm. Với việc xây dựng tủ áo tại chùa này phần nào đó giúp cho ý thức tham gia lễ hội, đi chùa đầu năm của mọi người được nâng cao hơn và hy vọng trong năm mới 2018 chúng ta sẽ không còn nhắc đến vấn đề nhức nhối” Ăn mặc phản cảm , trang phục hở hang khi vào chùa chiền” như thời gian vừa qua. PV.Tổng hợp- VCCI đề xuất mọi doanh nghiệp, người dân có thể mua điện tái tạo trực tiếp
- Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: Từ tâm điểm đến sự thờ ơ của các nhà đầu tư châu Âu
- Quý II/2024, TP. Hồ Chí Minh cần khoảng 77.000 lao động
- Amazon thông báo sẽ đầu tư 9 tỷ USD vào Singapore trong 4 năm tới
- Hoa Kỳ đang là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam
Cùng chuyên mục
Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài đã nộp thuế gần 4.000 tỷ đồng
Cục Hàng không khẳng định giá vé nội địa tăng cao nhưng vẫn trong khung quy định
Bố trí ngân sách, đa dạng nguồn lực tài chính đảm bảo mục tiêu dự trữ xăng dầu
Từ nay tới 2030 cần đảm bảo dự trữ khí dầu mỏ hóa lỏng 800.000 tấn
Tiềm năng tín chỉ carbon từ trồng lúa ở Việt Nam
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển