Ngành sản xuất ô tô Nhật Bản phục hồi

15:49 11/11/2021

Cung cấp khoảng 40% cụm cáp điện ôtô, các nhà máy ở Việt Nam hỗ trợ nhiều nhà sản xuất Nhật Bản phục hồi khi hoạt động trở lại.

Công nhân lắp ráp ô tô tại nhà máy của Nhật Bản
Công nhân lắp ráp ô tô tại nhà máy của Nhật Bản. (Ảnh: internet) 

Theo Asian Nikkei Review, điều này giúp các nhà sản xuất trên toàn cầu nhẹ nhõm hơn sau giai đoạn dài căng thẳng nguồn cung.

Các lệnh hạn chế để phòng dịch Covid-19 đã gây tổn hại đặc biệt đến ngành công nghiệp ôtô của Đông Nam Á. Trong đó, đáng lo nhất là việc các nhà sản xuất đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm thiểu rủi ro. Nhiều công ty có thể xem xét phương án chuyển dịch dây chuyển sản xuất như một phương án thay thế nếu đại dịch bùng phát trở lại.

Năm ngoái, Việt Nam là nguồn cung cấp khoảng 40% cụm cáp điện nhập khẩu của Nhật Bản. Hiện các nhà sản xuất nội địa Nhật Bản như Yazaki và Sumitomo Electric Industries cũng đang khôi phục sản xuất tại các nhà máy Việt Nam. Xu hướng này được kỳ vọng hỗ trợ sự phục hồi sản xuất trong lĩnh vực ôtô của xứ sở Mặt trời mọc.

Thục Anh