Ngân hàng Thế giới: Nền kinh tế toàn cầu có mức tăng trưởng nửa thập kỷ yếu nhất trong 30 năm
'Nếu không có sự điều chỉnh lớn, những năm 2020 sẽ trôi qua như một thập kỷ cơ hội bị lãng phí', theo Ngân hàng Thế giới.
Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu đang ghi nhận mức tăng trưởng yếu nhất trong vòng 30 năm, và dù nguy cơ suy thoái đã giảm bớt, nhưng sự căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể tạo ra những nguy cơ mới trong ngắn hạn, đặc biệt là do sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.
Dự báo cho biết tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại từ 2,6% năm ngoái xuống còn 2,4% vào năm 2024, thấp hơn gần 3/4 điểm phần trăm so với mức trung bình trong những năm 2010. Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh rằng triển vọng trung hạn trở nên u ám đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển do tình hình chậm lại tại các nền kinh tế lớn, thương mại toàn cầu trì trệ và điều kiện tài chính thắt chặt.
Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới tập trung vào triển vọng của các nền kinh tế kém phát triển, đặc biệt là nhấn mạnh đến chi phí vay đối với các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là những nước có xếp hạng tín dụng thấp. Chi phí đi vay có thể vẫn ở mức cao do lãi suất toàn cầu đang ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ.
Nền kinh tế đang phát triển được dự báo chỉ tăng trưởng 3,9% trong năm nay, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức trung bình của thập kỷ trước. Đến cuối năm 2024, khoảng 40% các quốc gia có thu nhập thấp và 1 trong 4 quốc gia đang phát triển dự kiến sẽ vẫn nghèo hơn so với trước đại dịch Covid năm 2019.
Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng để đối mặt với biến đổi khí hậu và đạt được các mục tiêu phát triển toàn cầu vào năm 2030, các nước đang phát triển cần phải có sự gia tăng đáng kể về đầu tư, khoảng 2,4 nghìn tỷ USD mỗi năm. Nếu không có một gói chính sách toàn diện, triển vọng tăng trưởng sẽ không sáng sủa.
Indermit Gill, chuyên gia kinh tế trưởng của Nhóm Ngân hàng Thế giới, nói rằng nếu không có điều chỉnh lớn, những năm 2020 có thể trôi qua như một thập kỷ cơ hội bị lãng phí. Ông nhấn mạnh rằng tăng trưởng trong ngắn hạn sẽ vẫn yếu, đặt nhiều nước đang phát triển trong một cái bẫy với mức nợ tê liệt và khả năng tiếp cận thực phẩm khó khăn đối với gần một phần ba dân số. Ông khuyến khích các chính phủ hành động ngay bây giờ để tăng tốc đầu tư và củng cố các khuôn khổ chính sách tài khóa.
Hải Anh t/h
- Startup máy chiếu 'make in Vietnam' được các cá mập Shark Tank giành giật
- Giám đốc IMF: "AI có khả năng tác động đến 60% việc làm ở các nền kinh tế tiên tiến"
- Xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh Mỹ gia tăng thuế quan lên Trung Quốc
- 7 thói quen tiết kiệm của nữ triệu phú 39 tuổi
- Tỷ phú công nghệ Narayana Murthy chuẩn bị đến Việt Nam
Cùng chuyên mục
TikTok khó thắng trong vụ kiện Chính phủ Mỹ
Tăng trưởng kinh tế quý 1 của Thái Lan có thể chững lại do xuất khẩu và nhu cầu nội địa
Sàn giao dịch carbon Malaysia tổ chức đấu giá tín chỉ carbon địa phương lần đầu tiên vào tháng 7
Tỷ lệ phá sản tăng vọt tại Mỹ khi các công ty mất hy vọng về việc cắt giảm lãi suất
Bộ trưởng tài chính Nhật Bản: Cần thiết can thiệp vào đồng Yên khi có những động thái ‘quá mức’
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công