Mỹ buộc ByteDance thoái vốn khỏi ứng dụng video TikTok
Người phát ngôn của TikTok cho biết: "Điều này sẽ chà đạp quyền sử dụng TikTok của hàng trăm triệu người Mỹ, và tước đi nền tảng của 5 triệu doanh nghiệp nhỏ đang dựa vào để phát triển và tạo việc làm, kiếm thêm thu nhập”.
Một nhóm nghị sỹ lưỡng đảng của Mỹ ngày 5/3 đã đưa ra một dự thảo luật, theo đó cho Công ty ByteDance của Trung Quốc thời hạn khoảng sáu tháng để thoái vốn khỏi ứng dụng video ngắn phổ biến TikTok, nếu không sẽ phải chịu một lệnh cấm của Mỹ.
Lần bỏ phiếu đầu tiên đối với dự luật này được dự đoán sẽ diễn ra vào ngày 7/3. Dự luật trên sẽ cho ByteDance 165 ngày để thoái vốn khỏi TikTok. Nếu không, các cửa hàng ứng dụng do Apple, Google và các công ty khác vận hành sẽ không được cung cấp ứng dụng TikTok hoặc các dịch vụ lưu trữ web cho các ứng dụng mà ByteDance kiểm soát. TikTok hiện đang được hơn 170 triệu người Mỹ sử dụng.
Các đại diện bao gồm Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Mỹ về các vấn đề Trung Quốc, và Hạ nghị sĩ Dân chủ Raja Krishnamoorthi đã giới thiệu dự luật mới, nó được mệnh danh là Dự luật Bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng được kiểm soát bởi đối thủ nước ngoài. Dự luật này cho biết rõ, TikTok bị đối thủ nước ngoài kiểm soát và gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ.
Người phát ngôn của TikTok cho biết trong một tuyên bố: “Dự luật này là một lệnh cấm hoàn toàn đối với TikTok, nó sẽ chà đạp quyền sử dụng TikTok của hàng trăm triệu người Mỹ, và tước đi nền tảng của 5 triệu doanh nghiệp nhỏ đang dựa vào để phát triển và tạo việc làm, kiếm thêm thu nhập”.
Có thể thấy, dự luật được đề xuất đánh dấu hành động mới nhất trong nỗ lực kéo dài nhiều năm ở Washington, nhằm chống lại TikTok, và các mối liên hệ bị cáo buộc của nền tảng này với Trung Quốc.
Tổng thống Joe Biden đã ký luật vào năm 2022 nhằm ngăn chặn việc truy cập và sử dụng TikTok trên các thiết bị thuộc sở hữu của chính phủ, và các bang khác cũng đã ban hành các lệnh cấm ứng dụng TikTok tương tự liên quan đến chính phủ.
Trước đó, Donald Trump, người tiền nhiệm của Biden tại Nhà Trắng, tuyên bố rằng, TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia, vì nó thu thập dữ liệu của người dùng Mỹ, sau đó Chính phủ Trung Quốc có thể truy cập được.
Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã từng chất vấn Giám đốc điều hành nền tảng Tiktok - Shou Zi Chew về việc liệu tập đoàn này có quan hệ với Trung Quốc hay không, nhưng ông đều phủ nhận. Nền tảng này sau đó đã cố gắng chứng tỏ điều này bằng cách đầu tư hơn 1,5 tỷ USD vào “Dự án Texas”, một kế hoạch tái cơ cấu mà hãng khẳng định sẽ bảo vệ dữ liệu và nội dung người dùng khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc.
Thu Hà (T/h)
Cùng chuyên mục
Lợi nhuận hoạt động của Samsung tăng vọt trong quý đầu năm
Vinamilk có 3 đơn vị đạt chứng nhận quốc tế về trung hòa CARBON
Công ty mẹ của Google công bố đợt chia cổ tức đầu tiên trong lịch sử
Mảng xe điện của Ford ghi nhận khoản lỗ lên tới 1,3 tỷ USD
Lợi nhuận ròng của Tesla giảm 55% so với năm ngoái
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu