Mở 90 gian hàng sản phẩm OCOP tại không gian văn hóa vùng cao Điện Biên

22:04 17/03/2024

Điện Biên mong muốn kết nối các địa phương, các nhà nghiên cứu văn hóa, tạo cơ hội cho các địa phương và doanh nghiệp hợp tác giới thiệu sản phẩm văn hóa, nghề thủ công truyền thống.

Từ ngày 16/3 đến 18/3, tại không gian văn hóa vùng cao do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức, đã diễn ra một sự kiện đặc biệt thu hút sự quan tâm của du khách và người dân địa phương. Không chỉ có các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của các địa phương thuộc tỉnh Điện Biên, mà còn có sự tham gia của 23 tỉnh, thành phố khác trên cả nước, với tổng cộng 90 gian hàng được sắp xếp một cách công phu. Mục tiêu của sự kiện này là mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và thú vị về văn hóa, du lịch của các dân tộc trong nước.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, đã chia sẻ rằng không gian văn hóa vùng cao và các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch là một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động của sự kiện Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban Điện Biên 2024. Đây cũng là một hoạt động văn hóa nổi bật được tỉnh Điện Biên tổ chức, nhằm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024).

Mở 90 gian hàng sản phẩm OCOP tại không gian văn hóa vùng cao Điện Biên
Mở 90 gian hàng sản phẩm OCOP tại không gian văn hóa vùng cao Điện Biên.

Không gian văn hóa vùng cao đã tái hiện lại không khí, sắc màu văn hóa và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc anh em, từ đó góp phần tôn vinh và khơi dậy tình yêu văn hóa của các dân tộc. Thông qua sự kiện này, tỉnh Điện Biên mong muốn kết nối các địa phương, các nhà nghiên cứu văn hóa, tạo cơ hội cho các địa phương và doanh nghiệp hợp tác giới thiệu sản phẩm văn hóa, nghề thủ công truyền thống. Đồng thời, sự kiện này cũng tạo điều kiện cho các sản phẩm văn hóa, du lịch và sản phẩm OCOP của từng địa phương phát triển và được biết đến rộng rãi hơn.

Các hoạt động của không gian văn hóa vùng cao và trưng bày sản phẩm văn hóa, du lịch đã được tổ chức trong ba ngày (từ 16 đến hết ngày 18/3), tại hai điểm là khu di tích hầm Đờ-cát và Trung tâm giao lưu văn hóa thông tin du lịch Điện Biên Phủ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo số liệu thống kê từ cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên, hiện nay toàn tỉnh có 72 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, 4 sao trong nhóm thực phẩm và đồ uống. Các sản phẩm này, như Cà phê bột Hà Chung, trà Shan tuyết P.H.14 – huyện Mường Ẳng, Hồng Kỳ International coffee HK13 – huyện Tuần Giáo, đã đạt được sự công nhận và tin tưởng từ người tiêu dùng.

PV (t/h)