Lý do gì khiến Thái Lan hoãn thu phí nhập cảnh với du khách?

21:26 21/04/2023

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết khoản phí này chỉ tạm thời hoãn chứ không bị hủy bỏ và bắt đầu được thu từ tháng 9 này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Đầu năm 2023, Thái Lan dự kiến sẽ thu phí du lịch với khách khi nhập cảnh vào nước này kể từ tháng 6/2023. Tuy nhiên, vì những vấn đề đang gặp phải nên Thái Lan sẽ trì hoãn việc áp dụng phí nhập cảnh đối với khách du lịch. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Pipat Ratchakitprakarn đã lên tiếng xác nhận việc lùi thời hạn thu phí. 

Ông Phiphat Ratchakitprakarn cho biết, khoản phí này chỉ tạm thời hoãn chứ không bị hủy bỏ và bắt đầu được thu từ tháng 9 này. Trong đó, khách nước ngoài đến bằng đường hàng không phải trả 300 baht (hơn 200.000 đồng) còn du khách qua đường bộ và đường biển phải trả 150 baht (hơn 100.000 đồng). Mức phí được đề xuất nhằm hỗ trợ ngành du lịch Thái Lan phục hồi sau đại dịch.

Theo tờ The Bangkok Post, chính sách thu phí du lịch gặp phải vấn đề vì các hãng hàng không từ chối áp dụng cách tiếp cận phân loại với khách du lịch nước ngoài, công dân Thái, công dân nước ngoài sinh sống làm việc tại Thái.

Theo Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, khoản phí này sẽ được cộng trực tiếp vào giá vé máy bay. Tuy nhiên, các hãng hàng không quan ngại việc này khiến "khó phân biệt du khách quốc tế, công dân Thái Lan và người nước ngoài nhưng được hưởng chính sách không phải đóng phí". Bên cạnh đó, yêu cầu các hãng bay cộng luôn tiền phí vào vé khách du lịch là vi phạm công ước Chicago về Hàng không Dân dụng Quốc tế, rằng các hãng bay sẽ đối xử với mọi hành khách như nhau.

Trước đó, chính phủ Thái Lan cho biết, họ dự kiến sẽ sử dụng một phần phí du lịch để cung cấp bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho khách du lịch trong thời gian lưu trú tại đây. Nó cũng sẽ là một nguồn kinh phí để tài trợ cho sự phát triển của các điểm du lịch tại địa phương như xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện dịch vụ công cộng.

Ông Bhummikitti Ruktaengam, cố vấn Hiệp hội Du lịch Phuket, đề xuất, nếu hoãn thu phí với khách đi đường hàng không thì cũng cần hoãn việc thu phí với khách tới bằng đường bộ hoặc đường biển nhằm đảm bảo sự công bằng.

Vị quan chức này cũng khuyến nghị, thay vì trông chờ các hãng hàng không thu phí giúp, chính phủ Thái Lan nên thành lập một tổ chức chuyên đảm nhiệm công việc này.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan nhận định, trong giai đoạn từ năm 2017 - 2019, Chính phủ Thái Lan đã chi 300 - 400 triệu baht mỗi năm cho Bộ Y tế công cộng để thanh toán các hóa đơn do khách du lịch nước ngoài bỏ lại sau khi đã được chăm sóc y tế tại các bệnh viện công.

Thái Lan đặt mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm nay, trong khi một số tổ chức khác dự báo có khả năng lên 30 triệu. Kế hoạch dài hạn của Thái Lan là đón 80 triệu khách nước ngoài vào năm 2027, đóng góp tới 25% GDP.

Mai Hoa (t/h)