Long An: Một số doanh nghiệp xuất khẩu thanh long phải dừng xuất hàng sang Nhật Bản

23:00 14/02/2023

Vì không đáp ứng đủ điều kiện về mã vùng trồng, một số doanh nghiệp xuất khẩu thanh long ở tỉnh Long An bị “tắc nghẽn” ở khâu xuất khẩu.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian gần đây, một số công ty xuất khẩu thanh long gặp rào cản không mong muốn. Nhật Bản, Hàn Quốc gần đây yêu cầu hàng nhập khẩu phải có bằng bảo hộ giống mới được cấp mã số vùng trồng, nhưng hầu hết các vùng trồng thanh long của bà con đều không đáp ứng được yêu cầu này.

Theo thông tin sơ bộ, giống thanh long ruột đỏ LĐ1 đã bán cho Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit do Viện Nghiên cứu ngành cây ăn quả miền Nam cấp bằng bảo hộ. Các cá nhân hoặc doanh nghiệp khác muốn có được giấy chứng nhận bảo hộ giống phải thông qua công ty này.

Rõ ràng, nếu vấn đề này không được giải quyết thỏa đáng sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, người nông dân và của quốc gia xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Hạn chế và ngăn ngừa rủi ro trong xuất nhập khẩu

Tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu trong bối cảnh thương mại quốc tế phát triển mạnh mẽ như hiện nay cũng làm gia tăng rủi ro, tranh chấp và rủi ro gian lận trong giao dịch thương mại. Thậm chí, theo thời gian, các thủ đoạn này sẽ ngày càng phức tạp và quy mô lớn hơn, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực thương mại để phòng ngừa và ứng phó với chúng.

Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cũng đã nhiều lần cảnh báo cho các doanh nghiệp để hạn chế rủi ro về xuất nhập khẩu trong các cuộc họp giao ban gần đây.

Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, thực tế có những đơn hàng xuất khẩu nhưng thương nhân không nhận được tiền hoặc thanh toán không đủ, thậm chí có thương nhân hợp tác lấy lý do để không nhận hàng. Nhiều thương vụ hợp tác đã kéo dài nhiều năm vẫn chưa được giải quyết.

Vì vậy, để hạn chế và ngăn ngừa những rủi ro này, một gợi ý quan trọng được đưa ra, đó là doanh nghiệp cần đầu tư hơn nữa cho việc soạn thảo hợp đồng thương mại với khách hàng.

Các thương vụ cũng khuyến cáo các doanh nghiệp, kể cả với những đối tác đang thường xuyên giao dịch cũng vẫn nên định kỳ kiểm tra lại thông tin đối tác bởi trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, ngay cả những doanh nghiệp lớn trên thế giới cũng có thể gặp phải những khó khăn về tài chính hoặc phá sản.

 TH