Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tiếp công dân định kỳ tháng 12

11:28 21/12/2021

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, các ông Ngô Văn Tuấn, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vừa đồng chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành, UBND TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn và các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh.

: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình đồng chủ trì phiên tiếp
công dân tháng 12/2021
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình đồng chủ trì phiên tiếp công dân tháng 12/2021.

Tại buổi tiếp có 9 đoàn với 25 công dân đến gửi đơn kiến nghị, khiếu nại. Qua phân loại, có 3 đoàn đủ điều kiện để các đồng chí lãnh đạo tiếp, giải quyết kiến nghị, khiếu nại. Trong đó, 2 công dân ở tổ 1, phường Kỳ Sơn và tổ 2, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành xem xét chỉ đạo giải quyết vụ việc hủy hoại tài sản xảy ra tại khu đất thuộc phường Thống Nhất, do ông Đặng Văn Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Văn Hồng gây ra. Vụ việc đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu trên đất của các hộ. Công dân đã có đơn gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết nhưng chưa được xem xét thấu đáo, triệt để.

Các công dân ở tổ 1, Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) và xã Lâm Sơn (Lương Sơn) đề nghị, kiến nghị cấp có thẩm quyền xác minh, làm rõ, xem xét lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ liền kề đã kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết. Những vấn đề công dân đề xuất, kiến nghị được lãnh đạo tỉnh Hòa Bình ghi nhận, giao UBND TP Hòa Bình xem xét, giải quyết đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định pháp luật và phải xong trước ngày 31/1/2022. 

Ngoài ra, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của các đoàn công dân còn lại để tổng hợp báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

Đức Phượng- VPĐD Hòa Bình