Lần đầu tiên cử tri Thái Lan có thể thực hiện bỏ phiếu qua Internet
Việc cho phép các công dân đủ điều kiện đăng ký bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới là một khởi đầu tốt khi Thái Lan hướng tới chính phủ điện tử.
Ủy ban Bầu cử (EC) của Thái Lan đã cho phép những cử tri không thể bỏ phiếu trực tiếp vào ngày 14/5 bỏ phiếu qua Internet (i-voting). Đây là lần đầu tiên cử tri Thái Lan có thể đăng ký và thực hiện bỏ phiếu qua Internet.
Trong thời gian từ ngày 25/3-9/4 vừa qua, đã có 2.350.969 cử tri Thái Lan đăng ký bỏ phiếu sớm. Bỏ phiếu trước sẽ diễn ra vào ngày 7/5, một tuần trước cuộc tổng tuyển cử.
Theo các cố vấn, việc cho phép các công dân đủ điều kiện đăng ký bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới là một khởi đầu tốt khi Thái Lan hướng tới chính phủ điện tử. Hệ thống đăng ký này áp dụng cho những cử tri không thể bỏ phiếu vào ngày bầu cử, những người sống bên ngoài khu vực bầu cử đã đăng ký và người Thái sống ở nước ngoài.
Để đủ điều kiện, cử tri phải là công dân Thái Lan từ 18 tuổi trở lên vào ngày bầu cử, người Thái nhập tịch phải có quốc tịch ít nhất 5 năm. Bỏ phiếu vắng mặt tại khu vực bầu cử nơi cư trú phải được đăng ký ít nhất 20 ngày trước ngày bầu cử. Những người muốn bỏ phiếu vắng mặt bên ngoài khu vực bầu cử phải đăng ký ít nhất 30 ngày trước ngày bầu cử.
Phó phát ngôn viên chính phủ Rachada Dhnadirek cho biết, đối với cuộc bầu cử sắp tới, Bộ Ngoại giao đang chuẩn bị hệ thống giám sát bỏ phiếu ở nước ngoài để theo dõi các lá phiếu do người Thái ở nước ngoài bỏ cho đến khi chúng được gửi đến Thái Lan. Hệ thống giám sát này sẽ giúp ngăn chặn vấn đề bỏ sót phiếu bầu vắng mặt được gửi từ nước ngoài, như đã từng xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2019.
Trên thế giới, Estonia, một quốc gia nhỏ ở châu Âu với dân số 1,3 triệu người, là nước đầu tiên triển khai hệ thống i-voting và đã sử dụng hệ thống này từ năm 2005.
Hệ thống i-vtoing hiện đã trở nên phổ biến hơn tại Estonia với nhiều người sử dụng hơn để thực hiện quyền công dân. Cụ thể, trong cuộc bầu cử quốc hội tháng Ba vừa qua, Estonia ghi nhận tỷ lệ bỏ phiếu qua Internet chiếm 51% số cử tri đủ điều kiện, cao hơn so với tỷ lệ 44% số cử tri chọn hình thức này tại cuộc bầu cử năm 2019.
Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết, họ đã chọn mô hình bầu cử trực tuyến của Estonia cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Theo các chuyên gia, quy trình bầu cử trực tuyến i-voting của Estonia thuận tiện hơn cho cử tri, đặc biệt là những người sống ở vùng nông thôn hoặc nước ngoài, và có thể giảm chi phí vận hành, đồng thời cải thiện tính minh bạch và giải quyết gian lận bầu cử.
Thu Phương (t/h)
Cùng chuyên mục
Sân bay Đà Nẵng ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hành khách
Hòa Bình chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
Việt Nam tiếp tục cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo
Vì sao doanh nghiệp cần theo đuổi chuyển đổi số và giảm tiêu thụ năng lượng
3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn