Apple đàm phán với các nhà cung cấp để sản xuất MacBook ở Thái Lan

22:40 13/04/2023

Động thái này nhằm mục đích mở rộng sự hiện diện của “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ ra bên ngoài Trung Quốc và giảm phụ thuộc vào quốc gia này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo trang tin Nikkei Asia, gã khổng lồ smartphone thực tế đã sản xuất hàng loạt Apple Watch tại Thái Lan ngay trong năm trước đó. Điều này cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của xứ sở Chùa Vàng, cũng như rộng hơn là Đông Nam Á, trong vai trò một cơ sở sản xuất thay thế cho Trung Quốc.

Các nhà cung cấp tham gia vào cuộc đàm phán đã có các khu phức hợp sản xuất ở Thái Lan cho những khách hàng khác. Họ đang thảo luận về khả năng lắp ráp, sản xuất các linh kiện cho MacBook.

Ít nhất 18 nhà cung cấp, bao gồm cả Compal Electronics Inc, Sony Group Corp và Western Digital Corp, có hoạt động tại Thái Lan, theo danh sách mới nhất của Apple.

Báo cáo cho biết thêm, Apple cũng đã sản xuất hàng loạt đồng hồ thông minh Apple Watch tại Thái Lan trong hơn một năm qua. Apple đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của báo giới.

MacBook trước đây chủ yếu được sản xuất ở Trung Quốc, nhưng Apple đã chuyển một số dây chuyền sản xuất sang Việt Nam nhằm giảm sự phụ thuộc vào quốc gia Đông Á. Tập đoàn công nghệ Mỹ được cho là sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt MacBook tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay.

Ngoài MacBook, Apple cũng đã sản xuất AirPods, Apple Watch, và iPad tại miền Bắc Việt Nam trong những năm gần đây. Số lượng nhà cung cấp của Apple tại Việt Nam đã tăng lên 25 đơn vị vào năm 2021 từ 14 đơn vị vào năm 2018, khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bắt đầu leo thang, theo phân tích của Nikkei.

“Đại gia” công nghệ Mỹ và các nhà cung cấp chính của họ đã chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nơi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để phòng chống dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hoạt động tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất của Foxconn, một nhà cung cấp chủ chốt của Apple vào năm ngoái.

Vào tháng 3, Reuters đã từng đưa tin Foxconn đã công bố kế hoạch tăng đầu tư bên ngoài Trung Quốc. Trong khi đó, Pegatron Corp - nhà lắp ráp iPhone chính có trụ sở tại Đài Loan đang đàm phán để thành lập nhà máy thứ hai ở Ấn Độ như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

Phương Linh (t/h)