Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc trao học bổng tương đương số tiền 1,3 tỷ cho 130 sinh viên Việt Nam

11:01 03/12/2022

Vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao học bổng dành cho sinh viên năm 2022 với chủ đề "Chung tay chia sẻ" sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam – Kocham và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức.

 

Hình ảnh tại lễ trao học bổng.
Hình ảnh tại lễ trao học bổng..

Được khởi động từ năm 2015, học bổng CRS - "Chung tay chia sẻ" được Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức với mục đích hỗ trợ các sinh viên Việt Nam có kết quả học tập xuất sắc nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn được tiếp sức tới trường

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ; bà Oh YoungJu, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Kim Han Yong, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Hàn Quốc tại Việt Nam đã đến dự sự kiện.

Tại buổi lễ. 64 doanh nghiệp Hàn Quốc đã trao học bổng cho 130 em sinh viên do 8 cơ quan: Bộ Công Thương, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,…. tiến cử có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích xuất sắc trong học tập tương đương số tiền 1 tỷ 300 triệu đồng. 

Hình ảnh tại lễ trao học bổng.
Hình ảnh tại lễ trao học bổng.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam - Oh Youngju cho biết: “Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề do COVID-19 nhưng các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bằng các hoạt động thiết thực như trao học bổng cho sinh viên Việt Nam. Bà Đại sứ bày tỏ hi vọng những sinh được nhận học bổng sẽ là những nhân tài ưu tú của Việt Nam. Bà mong rằng học bổng này giúp ích phần nào giúp các em đạt được ước mơ và hoài bão của mình”.            

Chủ tịch Hiệp hội Kocham - Kim Han Yong bày tỏ: Doanh nghiệp Hàn Quốc đang nỗ lực hết mình thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội ở Việt Nam bằng những đóng góp tích cực vào việc nâng cao hình ảnh của các doanh nghiệp Hàn Quốc thông qua việc hỗ trợ học bổng của các doanh nghiệp với các em sinh viên Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc nhưng gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Bà Phạm Ngô Thùy Ninh, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương cũng cho biết, các trường đại học khu vực Hà Nội thuộc Bộ Công Thương nhiều năm nay được nhận học bổng hỗ trợ từ Kocham cho các sinh viên nhằm động viên các em vượt khó, nỗ lực trong học tập. Thông qua việc hỗ trợ học bổng này và các hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) đang xúc tiến ở Việt Nam, các doanh nghiệp Hàn Quốc gắn kết hơn với các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực thuộc Bộ Công Thương nói riêng và các trường đại học, cao đẳng cả nước nói chung, góp phần quảng bá, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội và từng bước hình thành môi trường kinh doanh bền vững.

Với phương châm tập trung củng cố mối quan hệ song phương bền vững giữa 2 nước và nâng cao tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, trong thời gian tiếp theo, Kocham sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động CSR đến các khu vực vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.   

 D.A (Tổng hợp)