Hải Phòng: Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XV

00:00 12/10/2020

Ngày 11/7, kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hải Phòng khóa XV đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Dự lễ khai mạc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các vị đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 11-13/7, tập trung thảo luận báo cáo của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 và các Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp, du lịch... Đặc biệt, kỳ họp sẽ dành thời gian thỏa đáng để chất vấn và xem xét trả lời chất vấn của UBND thành phố, các thành viên UBND thành phố về những nội dung mà cử tri thành phố quan tâm và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.           Kinh tế chuyển biến tích cực Qua 6 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Hải Phòng đã đạt được những kết quả toàn diện mang tính đột phá. Báo cáo do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình trình bầy đã nêu bật những chuyển biến đột phá, tích cực, nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2017. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung cả nước và so với các địa phương trọng điểm kinh tế khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 13,26%, cao nhất trong 10 năm gần đây và cao nhất trong toàn quốc. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài tiếp tục chọn Hải Phòng để đầu tư các dự án lớn; thành phố nằm trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Việt Nam. Liên tục 4 năm, Hải Phòng được xếp thứ 2/63 tỉnh thành phố về cải cách hành chính. Kết cấu hạ tầng tiếp tục có những đột phá; các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm của Trung ương và thành phố đảm bảo tiến độ; cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp được triển khai tích cực, hiệu quả; công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục đạt được những kết quả quan trọng. An sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Còn nhiều thách thức Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội Hải Phòng còn nhiều tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực. Một số công trình đầu tư công trong kế hoạch năm 2017 đã qua 6 tháng chưa được khởi công. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị còn nhiều bất cập. Việc triển khai thực hiện một số chủ trương còn chậm: xây dựng lại các chung cư xuống cấp, một số công trình chỉnh trang đô thị, công viên cây xanh Tam Bạc, Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, giải phóng mặt bằng các dự án lớn như quốc lộ 10 mở rộng, cầu Hoàng Văn Thụ, đầu tư tái định cư cho nhân dân huyện đảo Cát Hải. Các ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng của thành phố như công nghiệp, dịch vụ cảng biển, du lịch chưa phát huy hiệu quả cao. Các chương trình về xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an toàn giao thông, y tế, giáo dục còn nhiều khiếm khuyết, hạn chế. Công tác quản lý thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp còn nhiều vấn đề chưa đạt yêu cầu. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh: Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm, 2016 - 2020. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản là kinh tế vĩ mô ổn định, kinh tế xã hội thành phố đang có đà tăng trưởng và phát triển khá cao của năm 2016, song, chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ từ những lý do khách quan và chủ quan. Trong khi bước vào thời kỳ mới, thành phố bắt buộc phải có sự phát triển đột phá, phát triển toàn diện với rất nhiều nhiệm vụ phải triển khai đồng loạt, nhằm đưa thành phố nhanh chóng vượt lên, để đến cuối nhiệm kỳ này, Hải Phòng đạt được những tiêu chí cơ bản của một thành phố công nghiệp, văn minh, hiện đại, như Nghị quyết 32, Kết luận 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã xác định. Với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã đặt ra mục tiêu rất cao cho nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội năm 2017.

Với tinh thần đổi mới được thực hiện từ các kỳ họp gần đây, tôi đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nêu được các vấn đề thiết thực, phản ánh sinh động các diễn biến của đời sống kinh tế xã hội, thể hiện được tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với kỳ họp. Các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố và các đồng chí Giám đốc các Sở, ngành chịu trách nhiệm trả lời chất vấn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trả lời rõ ràng, thẳng thắn vào từng vấn đề mà đại biểu chất vấn, đồng thời trong mỗi một vấn đề còn tồn tại cần phải nêu rõ để cử tri biết về giải pháp và thời gian khắc phục. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, đề nghị cử tri và nhân dân thành phố quan tâm, đóng góp ý kiến, góp phần bảo đảm cho kỳ họp được thành công...” Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành
Thế Tường