Giá dầu tăng trở lại trong bối cảnh lo ngại về biến thể Omicron

13:53 02/12/2021

Giá dầu tăng trở lại vào thứ năm, bù đắp khoản lỗ của ngày hôm trước.

Nhà máy lọc dầu Cadereyta của công ty dầu khí nhà nước Mexico Pemex, ở Cadereyta, ngoại ô Monterrey, Mexico vào ngày 20 tháng 4 năm 2020.
Nhà máy lọc dầu Cadereyta của Công ty dầu khí nhà nước Mexico Pemex, ở Cadereyta, ngoại ô Monterrey, Mexico vào ngày 20 tháng 4 năm 2020. (Ảnh: Reuters)

Giá dầu Brent giao sau tăng 85 cent, tương đương 1,2% lên 69,72 USD lúc 0402 GMT, giảm 0,5% trong phiên trước. Giá dầu thô kỳ hạn Tây Texas (WTI) của Hoa Kỳ tăng 85 cent, tương đương 1,3%, lên 66,42 USD / thùng, sau khi giảm 0,9% vào hôm thứ tư. Tsuyoshi Ueno, nhà kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu NLI cho biết: “Các nhà đầu tư không chắc chắn vị trí của họ trước quyết định của OPEC + vì giá dầu đã giảm quá nhanh và quá nhiều trong tuần qua”.

Giá dầu toàn cầu đã mất hơn 10 USD/thùng kể từ thứ năm tuần trước, khi tin tức về Omicron làm rúng động giới đầu tư. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh của tổ chức này, được gọi là OPEC +, có khả năng sẽ quyết định vào thứ năm liệu có tung thêm dầu vào thị trường như kế hoạch trước đó hay hạn chế nguồn cung. 

Lo ngại về tác động của biến thể Omicron của coronavirus gia tăng sau khi trường hợp đầu tiên được báo cáo ở Hoa Kỳ và ngân hàng trung ương Nhật Bản đã cảnh báo về nỗi đau kinh tế khi các nước phản ứng bằng các biện pháp ngăn chặn chặt chẽ hơn. 

Thục Anh