Giá cổ phiếu chạm đỉnh 7 năm, Vinasun kinh doanh quý II ra sao?

11:26 22/07/2023

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam có quý thứ 6 liên tiếp báo lãi sau 8 quý chìm trong thua lỗ. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu cũng đã tăng hơn 40% kể từ đầu năm, chạm đỉnh lịch sử 7 năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã VNS) được biết đến là một trong hai hãng taxi truyền thống từng bá chủ thị trường, nhưng sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của dịch vụ taxi công nghệ (Grab, Be, GoJek...) đã khiến thị phần của Vinasun dần bị thu hẹp, kéo theo doanh thu và lợi nhuận giảm sút.

Thêm vào đó, “cú bồi” trong hai năm đại dịch đã khiến cho Vinasun tăng trưởng âm 8 quý liên tiếp và chỉ mới có lãi trở lại từ quý 1/2022. Tuy nhiên, để cả năm 2022 có lãi và thoát nguy cơ hủy niêm yết, chặng đường phía trước của Vinasun sẽ còn rất nhiều gian nan.

Trong quý 2 năm 2023, Vinasun đạt doanh thu 302.5 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng mạnh hơn với tỷ lệ 48%, dẫn đến lãi gộp sụt giảm còn 62 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 26%.

Ảnh minh họa

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng mạnh lên 12.3 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng biến động tăng mạnh lên gần 7 tỷ đồng, gấp 6.2 lần so với cùng kỳ năm trước, hầu hết là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng 25%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ. Kết quả, Vinasun lãi ròng 40 tỷ đồng, thua cùng kỳ 29%.

Kết quả quý 2 đánh dấu quý thứ 6 liên tiếp Vinasun có lãi, sau chuỗi thua lỗ kéo dài 8 quý vì dịch bệnh.

Sau nửa đầu năm, Vinasun báo doanh thu lũy kế đạt 628.5 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, thực hiện được 47% kế hoạch năm; lãi sau thuế và lãi ròng đạt 93.2 tỷ đồng và 92.6 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 34%, thực hiện được gần 45% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa

Doanh nghiệp cho biết, việc lợi nhuận sụt giảm do chi phí hoạt động của Công ty gia tăng, vì các khoản hỗ trợ thêm cho tài xế và đối tác, cùng chi phí tân trang làm đẹp xe kinh doanh.

Thời điểm cuối quý 2/2023, tổng tài sản của Vinasun đạt 1.95 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Bảng cân đối của doanh nghiệp tương đối lành mạnh, với lượng tiền mặt và các khoản tương đương đang nắm giữ là hơn 172 tỷ đồng, cùng 411 gần tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng, tổng cộng hơn 583 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ ngắn hạn cuối kỳ chỉ là hơn 199 tỷ đồng, với 101 tỷ đồng là nợ vay dài hạn tới hạn trả. Ngoài ra, nợ vay dài hạn cuối kỳ ghi nhận 221 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm.

Gần đây, Vinasun đã thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, với tỷ lệ  40% (1 cp được nhận 4,000 đồng). Ước tính, doanh nghiệp sẽ chi hơn 271 tỷ đồng trả cổ tức đợt này. Ngày thực hiện chi trả dự kiến 11/08/2023.

Trên thị trường, cổ phiếu VNS cũng đang là một hiện tượng gây chú ý khi bước vào sóng tăng giá mạnh từ giai đoạn cuối tháng 5. Giá cổ phiếu chạm mức 25,400 đồng/cp tại phiên ngày 18/07 - cũng là đỉnh cao nhất trong 7 năm qua - sau đó quay đầu giảm nhẹ. Kết phiên 21/07, thị giá đạt 24,800 đồng/cp, tăng 48% so với mức 16,700 đồng/cp tại phiên ngày 24/05.

P.V (Tổng hợp)