Đức yêu cầu các công ty viễn thông hạn chế sử dụng thiết bị từ Trung Quốc
Các nhà khai thác viễn thông đã lên tiếng chỉ trích đề xuất này, trong khi Huawei Đức đã phản đối việc "chính trị hóa" vấn đề an ninh mạng trong nước.
Bộ Nội vụ của Đức vừa đưa ra một đề xuất gây xôn xao trong ngành viễn thông khi buộc các nhà khai thác viễn thông phải hạn chế việc sử dụng thiết bị của hai tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, Huawei và ZTE, trong hạ tầng mạng 5G.
Nguyên nhân đằng sau đề xuất này là sau khi một cuộc xem xét chi tiết, Đức đã nhận thấy mình quá phụ thuộc vào hai nhà cung cấp công nghệ Trung Quốc này. Điều này đặt ra câu hỏi về quan hệ của Đức với Trung Quốc, một đối tác vốn được coi là quan trọng nhưng đồng thời cũng là một đối thủ.
Các nhà khai thác viễn thông đã lên tiếng chỉ trích đề xuất này, trong khi Huawei Đức đã phản đối việc "chính trị hóa" vấn đề an ninh mạng trong nước. Họ cảnh báo rằng việc áp dụng giới hạn này có thể gây tác động tiêu cực đến quá trình chuyển đổi số tại Đức, đồng thời gây trở ngại cho sáng tạo và tăng đáng kể chi phí xây dựng và vận hành mạng cho các nhà khai thác.
Theo vị quan chức, Bộ đã thiết kế một cách tiếp cận để tránh gây gián đoạn quá mức khi nhà mạng loại bỏ mọi thành phần quan trọng của các nhà sản xuất Trung Quốc trong mạng lõi 5G đến năm 2026. Các hãng viễn thông như Deutsche Telekom và Vodafone cũng nên giảm tỷ lệ linh kiện Trung Quốc trong mạng RAN trước ngày 1/10/2026 xuống tối đa 25%.
Theo khảo sát của hãng tư vấn viễn thông Strand Consult, Huawei hiện chiếm 59% mạng 5G RAN của Đức.
Tuy nhiên, các nhà khai thác viễn thông và ngành công nghiệp viễn thông Đức đã phản đối những yêu cầu này, gọi chúng là không thực tế và đòi hỏi thời gian thực hiện quá ngắn ngủi.
Một điểm đáng chú ý khác là Đức đang phân loại các khu vực đặc biệt nhạy cảm như thủ đô Berlin, nơi đặt chính phủ liên bang, công nghệ Trung Quốc không nên được sử dụng, Reuters trích lời quan chức giấu tên.
Trong bối cảnh này, mối quan hệ giữa Đức và Trung Quốc đang trở nên phức tạp hơn, và Đức đang thấy cần phải áp dụng những biện pháp chính trị mạnh mẽ để giảm thiểu sự phụ thuộc vào nước này.
Hiện Bộ Nội vụ muốn trình phương án lên nội các từ tuần sau nhưng có thể vấp phải phản đối của Bộ Các vấn đề kỹ thuật số do lo ngại ảnh hưởng đến tiến trình số hóa, vốn đã diễn ra chậm chạp ở nước này.
Trong một động thái khác, mới đây, Cơ quan giám sát viễn thông Bồ Đào Nha vừa cho biết đang làm việc với các nhà khai thác mạng viễn thông để triển khai một nghị quyết cấp cao nhằm ngăn chặn thiết bị của Huawei tham gia mạng 5G của quốc gia này.
Theo Reuters, Hội đồng An ninh mạng Bồ Đào Nha (CSSC) đã thông qua nghị quyết vào tháng 5 qua. Mặc dù không nêu tên Huawei, đây được xem là một đòn giáng mạnh vào tham vọng xây dựng mạng 5G và gia hạn hợp đồng trên nền tảng 4G của Huawei tại Bồ Đào Nha.
Trong bối cảnh châu Âu và Mỹ lo ngại về những rủi ro an ninh tiềm ẩn từ Trung Quốc, ba nhà mạng thống trị thị trường viễn thông Bồ Đào Nha - Altice, NOS và Vodafone tuyên bố không sử dụng thiết bị Huawei trong mạng 5G.
Cùng chuyên mục
Thị trường livestream Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ
TSMC ra mắt công nghệ sản xuất chip mới thách thức đối thủ lâu năm Intel
Apple giảm gần một nửa sản lượng Vision Pro so với kế hoạch ban đầu
Hơn 3 tỷ người đang sử dụng các nền tảng của Meta mỗi ngày
Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 TP. HCM dự kiến ra mắt vào tháng 9/2024
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn