Du lịch nội địa mang lại huyết mạch cho ngành du lịch Ukraine
Bộ trưởng du lịch nước này phác thảo các bước chuẩn bị để xây dựng lại ngành này trong bối cảnh hy vọng về sự hồi sinh sau chiến sự.
Ukraine đang ghi nhận sự phục hồi dần dần của ngành du lịch nội địa, điều này đang hỗ trợ ngành du lịch đang bị tàn phá, khi cuộc xung đột kéo dài gần hai năm với Nga khiến du khách quốc tế không thể đến.
Ngay cả khi xung đột vẫn tiếp diễn, người dân đã bắt đầu quay trở lại các thành phố của Ukraine, mang lại sự hồi sinh cho ngành du lịch nội địa.
Ukraine đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy du lịch nội địa và lên kế hoạch xây dựng lại ngành này để chuẩn bị cho sự hồi sinh sau xung đột, Mariana Oleskiv, Chủ tịch Cơ quan Phát triển Du lịch Nhà nước Ukraine, nói truyền thông bên lề Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu ở Rwanda do Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới tổ chức.
Cơ quan này bắt đầu quảng bá cho người dân Ukraina về khu vực phía tây của đất nước và các điểm du lịch ít được biết đến khác có nguy cơ thấp trước các cuộc tấn công của Nga như một cách để tìm kiếm sự trợ giúp sau chiến sự, hỗ trợ nền kinh tế của họ và khuyến khích các doanh nghiệp địa phương.
“Mùa hè năm 2022 rất khó khăn đối với ngành du lịch vì tất cả chúng ta đều ở trong tình trạng 'có xung đột, không phải là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi, tất cả chúng ta cần phải nỗ lực để giành chiến thắng' nhưng năm 2023 đã trở thành một năm mà chúng tôi bắt đầu nói chuyện với mọi người rằng họ cần nghỉ ngơi, đi đến những nơi để cùng gia đình và con cái hồi phục sau các cuộc không kích,” Mariana Oleskiv cho biết.
“Mùa hè năm nay thực sự rất thành công đối với ngành du lịch nội địa Ukraine. Tất nhiên, tất cả hoạt động du lịch đều chuyển sang khu vực phía Tây Ukraine giáp với EU và được coi là an toàn.”
Dòng khách du lịch nội địa đến khu vực phía Tây đã giúp nâng cao các điểm du lịch “đang gặp khó khăn” như Dãy núi Carpathian, khu trượt tuyết và công viên quốc gia, trong bối cảnh chiến dịch khuyến khích người Ukraine khám phá những điểm tham quan ít được biết đến ở các thị trấn nhỏ hơn.
Mariana Oleskiv nói: “Nó cũng cho phép “cộng đồng địa phương tiếp tục làm việc” và “duy trì nền kinh tế”.
Cuộc xung đột với Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 đã tàn phá ngành du lịch của Ukraine với các cuộc giao tranh ngăn cản du khách nước ngoài.
Năm 2019, Ukraine đón khoảng 13,7 triệu khách du lịch quốc tế.
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc, là những điểm đến du lịch, Nga và Ukraine chiếm 4% lượng khách du lịch quốc tế đến châu Âu nhưng chỉ chiếm 1% doanh thu du lịch quốc tế của châu Âu.
Doanh thu thuế du lịch
Theo một cuộc khảo sát của Cơ quan Phát triển Du lịch Nhà nước Ukraine và Unicef U-Report Ukraine, phần lớn người Ukraine tiếp tục đi du lịch địa phương trong thời gian diễn ra xung đột, chỉ có 21% công dân chọn ở lại để tránh những tình huống nguy hiểm.
Theo một cuộc thăm dò trên 5.000 người, kể từ khi chiến sự bùng nổ, 45% người Ukraine đã đi du lịch khắp đất nước.
Theo cơ quan du lịch, doanh thu thuế từ ngành du lịch trong 9 tháng đầu năm 2023 tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022.
Tuy nhiên, số tiền này thấp hơn 18% so với doanh thu kiếm được trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, trước chiến sự, dữ liệu cho thấy.
Bà Oleskiv nói: “Từ quan điểm thuế du lịch, chúng tôi đang cố gắng đạt được con số của năm 2021”.
Chuẩn bị xây dựng lại
Ukraine đang chuẩn bị đón sự trở lại của du khách nước ngoài sau xung đột nhằm giúp nước này xây dựng lại nền kinh tế bị tàn phá nhanh hơn.
Bà Oleskiv cho biết tiền từ các nhà đầu tư Ukraina đang chảy vào một số điểm thu hút du lịch trong nước “vì mọi người tin tưởng vào ngành này và họ tin vào sự quay trở lại của khách du lịch quốc tế”.
“Trọng tâm của chúng tôi hiện nay trong thời kỳ xung đột là sẵn sàng khởi động lại ngành du lịch và sẵn sàng đón tiếp khách du lịch quốc tế ngay khi mọi việc trở lại Ukraine an toàn và có thể, như việc lựa chọn du lịch y tế và phát triển các khu nghỉ dưỡng”.
Bà nói: “Bây giờ chúng tôi đang ở chế độ lập kế hoạch nhiều hơn. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu là xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng, giao thông vận tải, đặc biệt là các tuyến đường sắt nối Ukraine với châu Âu và các tổ hợp năng lượng.
Bà Oleskiv cho biết các cơ quan chính phủ Ukraine cũng đang hy vọng các nhà đầu tư nước ngoài xem xét các dự án - từ phát triển sân bay đến xây dựng khách sạn - "bởi vì chúng tôi chắc chắn rằng đây sẽ là một thị trường lớn trong tương lai".
Đầu tư vào cơ sở hạ tầng cứng, sản phẩm du lịch, tiếp thị điểm đến và nguồn nhân lực là những lĩnh vực trọng tâm.
Tuy nhiên, bà nói rằng việc đưa những người Ukraine đã rời khỏi đất nước hoặc chuyển sang các ngành ổn định hơn quay trở lại làm việc trong lĩnh vực du lịch trở lại là một thách thức.
Du khách vùng Vịnh
Khách du lịch và nhà đầu tư từ Trung Đông là một phần quan trọng trong kế hoạch phục hồi du lịch của Ukraine.
Bà Oleskiv cho biết: “Đây là một khu vực rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi đã có kế hoạch lớn vào năm 2022 với Qatar để xây dựng một trường đại học khách sạn ở Ukraine và để họ đầu tư vào một số khách sạn. Những kế hoạch đó hiện đang bị trì hoãn một thời gian, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng thị trường này về mặt du lịch và đầu tư là rất quan trọng đối với chúng tôi".
Bà nói: “Chúng tôi có mọi thứ ở Ukraine mà khách du lịch vùng Vịnh cần”, đồng thời chỉ ra cảnh quan xanh tươi, thời tiết mát mẻ hơn, giá cả “hấp dẫn” và các chương trình cấp thị thực dễ dàng hơn.
Đề cập đến những bài học mà các quốc gia phụ thuộc vào du lịch bị ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị có thể áp dụng, bà Oleskiv nói rằng việc “coi du lịch nội địa là cốt lõi” và đa dạng hóa các dịch vụ sẽ giúp ngành này tồn tại.
Bình Anh t/h
- Đề xuất Chính phủ xem xét ban hành cơ chế đặc thù để Bình Dương phát triển
- Điều gì giúp Malaysia trở thành thị trường ô tô lớn thứ hai Đông Nam Á?
- Đề xuất gia hạn trả nợ đối với khoản vay 4.000 tỷ đồng của Vietnam Airlines
- Thủ tướng: "KHCN phát triển trên các lĩnh vực và đang làm thay đổi sâu sắc thế giới"
- Hà Nội thông qua 18 dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2024
Cùng chuyên mục
Tỷ lệ phá sản tăng vọt tại Mỹ khi các công ty mất hy vọng về việc cắt giảm lãi suất
Bộ trưởng tài chính Nhật Bản: Cần thiết can thiệp vào đồng Yên khi có những động thái ‘quá mức’
Nền kinh tế Eurozone phục hồi trong quý đầu tiên, lạm phát ổn định trong tháng 4
Việc kiểm tra biên giới đối với hàng hóa châu Âu sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Anh
Tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại ở mức 1,6% trong quý 1/2024
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công