Dự đoán cho ngành điện thế giới trong 2022 và xa hơn

11:59 17/01/2022

Ngành điện thế giới đang trải qua thời kỳ có nhu cầu sử dụng cao hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử.

Đường dây điện ở Vương quốc Anh

Đường dây điện ở Vương quốc Anh. (Ảnh: The New York Times)

Theo tổng hợp, cơ quan Năng lượng Quốc tế đã ghi nhận nhu cầu điện tăng mạnh nhất chưa từng có vào năm 2021, gây ra tình trạng mất điện ở các nền kinh tế lớn và dẫn đến giá năng lượng cao trong lịch sử cũng như lượng khí thải kỷ lục. Báo cáo điện lực hàng năm của IEA cho biết, điều này có thể tiếp tục trong ba năm nữa, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người tiêu dùng và nền kinh tế trừ khi có sự thay đổi trong cơ cấu đối với cách sản xuất điện sớm và nhanh hơn.

IEA nhận thấy nhu cầu sử dụng điện của thế giới đã tăng 6% vào năm ngoái, sau sự phục hồi kinh tế toàn cầu từ cuộc suy thoái đại dịch năm 2020, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2010 khi các nền kinh tế bắt đầu phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tổng nhu cầu điện tăng lên hơn 1.500 terawatt giờ, mức tăng lớn nhất được ghi nhận. Nhưng mức tăng đó không thể theo kịp với sự gia tăng nhu cầu khi các nền kinh tế mở cửa trở lại sau thời gian dãn cách, làm cản trở tăng trưởng kinh tế. Khoảng một nửa mức tăng nhu cầu điện diễn ra ở Trung Quốc, đất nước có dân số đông nhất thế giới, tăng khoảng 10% so với năm 2020. Trung Quốc và Ấn Độ đều bị cắt điện trong nửa cuối năm do nguồn cung cấp than không theo kịp nhu cầu cho các nhà máy điện của họ, nhất là khi bước vào thời điểm mùa Đông lạnh giá, dẫn đến suy thoái kinh tế ở châu Á.

Tại Anh, giá thị trường điện đã đạt mức cao kỷ lục trong những tháng gần đây, một phần lớn là do lưới điện tiếp tục dựa vào các nhà máy điện đốt bằng khí đốt, chiếm gần một nửa sản lượng điện. Chi phí để vận hành các địa điểm này đã tăng vọt sau khi nguồn cung khí đốt toàn cầu bị suy giảm, khiến giá thị trường cao kỷ lục trên khắp châu Âu. Chi phí bật đèn chiếu sáng tăng cao đã khiến Vương quốc Anh đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng quốc gia khi hóa đơn hộ gia đình tăng vọt, các nhà cung cấp năng lượng sụp đổ và các nhà máy buộc phải đóng cửa.

Để đáp ứng nhu cầu điện trở lại, các nhà máy nhiệt điện than đã tạo ra lượng điện nhiều hơn 9% trong năm ngoái, hơn một nửa mức tăng nhu cầu điện trên toàn cầu, đạt mức cao nhất mọi thời đại do khí đốt ngày càng đắt đỏ. Theo IEA, sản lượng điện do các nhà máy điện khí tạo ra đã tăng 2% vào năm ngoái, trong khi sản lượng điện hạt nhân tăng 3,5%.

IEA cho biết, việc quay trở lại với các nguồn điện không sạch này đã khiến tổng lượng khí thải carbon dioxide (CO2) trên thế giới tăng 7%. Đây là mức cao nhất mọi thời đại sau khi giảm xuống hai năm trước đó. Birol cảnh báo rằng lượng khí thải từ điện sẽ cần phải giảm 55% vào năm 2030 nếu thế giới hy vọng hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và mong muốn thế giới "không carbon" vào năm 2050.

Đỗ Nhung