Động thái mới của Google nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao về dịch vụ Internet
Google sẽ đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu ở Anh. Trung tâm nằm trên khu đất rộng 13ha được Google mua lại hồi năm 2020, tại thị trấn Waltham Cross, cách khu vực trung tâm của London khoảng 24km về phía Bắc.
Theo Reuters, ngày 19/1, Google sẽ đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu ở Anh. Đây được xem là khoản đầu tư mới nhất của Google tại nước này trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ Internet trong khu vực.
Bà Ruth Porat, Giám đốc tài chính của Alphabet - công ty mẹ Google cho biết, trung tâm dữ liệu mới sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, mang lại năng lực điện toán quan trọng cho doanh nghiệp Anh, đồng thời giúp Google tạo ra nhiều việc làm trong lĩnh vực xây dựng và kỹ thuật.
Trung tâm dữ liệu trên, nằm trên khu đất rộng 13ha được Google mua lại hồi năm 2020, tại thị trấn Waltham Cross, cách khu vực trung tâm của London khoảng 24km về phía Bắc.
Cũng theo Google, nhiệt thải ra từ trung tâm dữ liệu này sẽ là cơ hội để bảo tồn năng lượng, có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.
Thời gian gần đây, Chính phủ Anh đang thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Chính vì vậy, khoản đầu tư của Google được chính phủ nước này đánh giá là một "cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lớn" đối với nước này.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak nêu rõ: "Khoản đầu tư 1 tỷ USD của Google đã minh chứng cho thấy Anh là một trung tâm của sự ưu việt về công nghệ và có tiềm năng phát triển rất lớn."
Giới chuyên gia trong ngành nhận định, khoản đầu tư của Google phản ánh niềm tin của công ty vào Anh như một vị trí chiến lược cho các hoạt động của mình. Trung tâm dữ liệu mới được xem là một phần trong nỗ lực không ngừng của Google nhằm cải thiện mạng lưới và cung cấp dịch vụ của hãng trên toàn cầu.
Gần đây, Google đang phải đối mặt với vụ kiện mới ở Anh, trong đó tập đoàn công nghệ Mỹ bị cáo buộc bóp nghẹt sự cạnh tranh trên thị trường công cụ tìm kiếm.
Đơn kiện thay mặt cho tất cả người tiêu dùng tại nước Anh, được đệ trình lên Tòa phúc thẩm cạnh tranh Vương quốc Anh, yêu cầu bồi thường thiệt hại khoảng 7 tỷ bảng Anh (8,7 tỷ USD). Bên nguyên đơn cáo buộc Google vi phạm luật cạnh tranh khi loại bỏ chức năng cạnh tranh tìm kiếm trên thiết bị di động và sử dụng vị thế thống trị thị trường của mình để tăng mức giá mà các nhà quảng cáo phải trả để được nổi bật trên trang tìm kiếm Google.
Theo đơn kiện, những chi phí quảng cáo này sau đó được chuyển sang người tiêu dùng, khiến họ phải trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa và dịch vụ mà họ mua.
Thu Phương (t/h)
Cùng chuyên mục
Thị trường livestream Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ
TSMC ra mắt công nghệ sản xuất chip mới thách thức đối thủ lâu năm Intel
Apple giảm gần một nửa sản lượng Vision Pro so với kế hoạch ban đầu
Hơn 3 tỷ người đang sử dụng các nền tảng của Meta mỗi ngày
Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 TP. HCM dự kiến ra mắt vào tháng 9/2024
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn