Gã khổng lồ công nghệ Google vừa sa thải hàng trăm nhân viên

18:01 11/01/2024

Động thái này diễn ra khi hoạt động cốt lõi của Google là tìm kiếm trên Internet chịu đe dọa của trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) từ các đối thủ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, Google - công ty con của Alphabet sắp sa thải hàng trăm nhân viên ở bộ phận trợ lý ảo giọng nói, bộ phận phát triển phần cứng cho Pixel, Nest và Fitbit. Bên cạnh đó, nhân sự trong mảng kỹ thuật trung tâm cũng nằm trong diện sa thải.

Đáng chú ý, những người đồng sáng lập Fitbit - công ty sản xuất thiết bị theo dõi sức khỏe và tập luyện là James Park và Eric Friedman cũng rời công ty trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ này tiếp tục cắt giảm chi phí.

Năm 2021, Google mua Fitbit với giá 2,1 tỷ USD nhưng vẫn liên tục tung ra các phiên bản mới của Pixel Watch, một sản phẩm cạnh tranh với các sản phẩm của Fitbit và Apple Watch.

Động thái này diễn ra khi hoạt động cốt lõi của Google là tìm kiếm trên Internet chịu đe dọa của trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) từ các đối thủ. Trao đổi với các nhà đầu tư, CEO Google cam kết sẽ xem xét kỹ lưỡng tổng thể hoạt động nhằm tìm ra những bộ phận có thể tiếp tục cắt giảm để giải phóng nguồn lực, cho phép đầu tư vào các lĩnh vực mạnh hơn.

"Chúng tôi đã phải đưa ra một số quyết định khó khăn về việc tiếp tục tuyển dụng một số nhân viên Google và chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng vị trí của bạn đang bị xóa bỏ," công ty thông báo cho một số nhân viên trong bộ phận, theo tin nhắn mà The New York Times có được.

“Trong suốt nửa cuối năm 2023, một nhóm của chúng tôi đã thực hiện những thay đổi để trở nên hiệu quả hơn, làm việc tốt hơn cũng như bố trí nguồn lực cho những lĩnh vực ưu tiên cao hơn. Một số nhóm đang tiếp tục tối ưu về mặt tổ chức nên có thể tiếp tục sa thải, bao gồm trên kháp thế giới”, người phát ngôn Google cho hay.

Làn sóng sa thải của giới công nghệ vẫn chưa dừng lại, sau khi những công ty lớn như Google, Meta và Amazon đã sa thải hàng nghìn nhân viên vào năm ngoái.  Việc sa thải ở Google xảy ra từ năm ngoái khi công ty mẹ Alphabet cho biết sẽ cắt giảm 12.000 nhân sự, tương đương 6% tổng số nhân lực của doanh nghiệp. Ngoài Google, Amazon cũng cắt hợp đồng với 18.000 nhân viên, trong khi Microsoft thông báo giảm 10.000 người.

Sang năm 2024, làn sóng này dự kiến vẫn tiếp diễn, hàng loạt tập đoàn công nghệ đều được cho là sẽ tái cơ cấu, sa thải hàng loạt nhân viên để cắt giảm chi phí trong năm nay.

Chỉ trong 10 ngày đầu năm nay, nhiều công ty khác đã công bố cắt giảm việc làm. Amazon mới đây đã sa thải hàng trăm nhân viên từ dịch vụ phát trực tuyến Twitch, Prime Video và hãng phim MGM. Xerox cho biết trong tháng này rằng họ sẽ cắt giảm 15% trong số 23.000 nhân viên của mình, và nhà cung cấp phần mềm trò chơi điện tử Unity Software cho biết họ sẽ loại bỏ 1.800 vị trí, tương đương 25% lực lượng lao động.

Thu Trà (t/h)

Tags: