Động thái mới của chính phủ Thái Lan nhằm thu hút du khách Trung Quốc

21:58 02/01/2024

Trung Quốc là nguồn khách lớn nhất của Thái Lan trước khi đại dịch COVID-19 ập đến. Đất nước tỉ dân đóng góp 11 triệu lượt trong tổng số 39,9 triệu lượt khách du lịch đến Thái Lan vào năm 2019.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (Ảnh: Reuters).
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết, kể từ tháng 3 tới, Trung Quốc và Thái Lan sẽ miễn thị thực vĩnh viễn cho công dân của nhau. "Thỏa thuận miễn thị thực sẽ giúp nâng tầm mối quan hệ giữa hai nước", Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 2/1 tuyên bố.

Đây sẽ là một bước tiến từ chương trình miễn thị thực trước đây của Thái Lan dành cho du khách Trung Quốc, lúc đầu dự kiến kéo dài đến ngày 29.2. Trong thời gian đó, các quan chức liên quan cũng đang thảo luận về sáng kiến miễn thị thực vĩnh viễn có qua có lại, theo ông Srettha.

Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara ngày 2.1 cho hay, ông sẽ đến thăm Trung Quốc trong tháng này hoặc đầu tháng 2 để ký thỏa thuận miễn thị thực vĩnh viễn nói trên.

Động thái miễn thị thực này được xem là giải pháp được chính phủ Thái Lan đưa ra trong bối cảnh lượng khách du lịch từ Trung Quốc sụt giảm do thủ tục phức tạp.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã bắt đầu thực hiện chương trình miễn thị thực cho khách Trung Quốc kéo dài 5 tháng, từ ngày 25-9-2023 đến ngày 29-2-2024. Họ dự kiến tiếp đón khoảng 2,9 triệu khách Trung Quốc trong khoảng thời gian này, thu về 3,8 tỉ USD.

Trên thực tế, Trung Quốc là nguồn khách lớn nhất của Thái Lan trước khi đại dịch COVID-19 ập đến. Đất nước tỉ dân đóng góp 11 triệu lượt trong tổng số 39,9 triệu lượt khách du lịch đến Thái Lan vào năm 2019, đem lại doanh thu 53,11 tỉ USD.

Theo dữ liệu mới nhất do Chính phủ Thái Lan công bố, nước này tiếp đón 28 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm 2023 với doanh thu lên đến 34,93 tỉ USD - cao hơn một chút so với mục tiêu đề ra.

Trong đó, Malaysia đóng góp cho Thái Lan 4,5 triệu lượt khách, tiếp đến là Trung Quốc với 3,5 triệu lượt (lúc đầu Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 5 triệu du khách Trung Quốc).

Minh Trang (t/h)