CEO Nvidia Jensen Huang và niềm đam mê với công việc

16:52 04/05/2024

Ông Huang cũng có tiêu chuẩn rất cao. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với chương trình "60 Minutes", ông tự nhận "đòi hỏi, cầu toàn, không dễ làm việc”.

Ảnh minh họa
Jensen Huang, người đồng sáng lập và CEO Nvidia

Ở tuổi 61, Jensen Huang, người đồng sáng lập và CEO Nvidia, thức dậy lúc 6h để tập thể dục, sau đó làm việc 14 tiếng mỗi ngày.

"Tôi thường dậy vào 6h sáng trước khi bắt đầu công việc", ông Huang nói tại sự kiện Stripe Sessions tuần trước.

Bloomberg xếp ông là người giàu thứ 20 trên thế giới với giá trị tài sản ròng ước tính 73 tỷ USD, tăng 29 tỷ USD kể từ đầu năm. Tuy nhiên, giàu có cũng là một gánh nặng. Tại Hội nghị thượng đỉnh New York Times DealBook năm 2023, ông phát biểu: "Tôi không thức dậy một cách tự hào và tự tin mà với nỗi lo lắng”.

Đó là vì Nvidia gần như phá sản vào cuối những năm 1990, một ký ức mà ông nói khó có thể rũ bỏ. Tuy nhiên, công ty hiện có giá trị hơn 2 nghìn tỷ USD, chỉ sau Microsoft và Apple, được thúc đẩy bởi nhu cầu về chip cần cho các ứng dụng AI.

Ông Huang cũng có tiêu chuẩn rất cao. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với chương trình "60 Minutes", ông tự nhận "đòi hỏi, cầu toàn, không dễ làm việc”.

Ở tuổi 61, Huang chưa có dấu hiệu muốn giảm cường độ. "Tôi luôn muốn làm những việc khó khăn, tiếp đó là cực kỳ khó khăn", ông nói trên podcast 20VC hồi tháng 3.

CEO Nvidia cho biết, ông làm mọi ngày trong tuần và mọi ngày lễ, kéo dài 14 tiếng mỗi ngày, đơn giản là bản thân thấy yêu thích. Tuy nhiên, tại Stripe Sessions, ông không đồng ý với câu nói "công việc tốt nhất là những công việc khiến bạn hạnh phúc".

"Tôi làm từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, 7 ngày một tuần. Khi không làm, tôi nghĩ về việc phải làm. Tôi ngồi xem phim nhưng không nhớ nội dung gì, vì tôi đang nghĩ về công việc", ông nói.

Chức vụ Giám đốc điều hành (CEO) thường khiến cho người khác có cảm giác đó là một người ở tầng lớp khác và khó gần gũi, nhưng cũng có một số CEO bắt đầu sự nghiệp của mình từ những công việc rất bình thường, và  Jensen Huang là một trong số đó.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Trường Kinh doanh sau đại học của Stanford, Huang từng chia sẻ về thời kỳ đầu làm việc với mức lương tối thiểu để giải thích cách mình đã phát triển đạo đức làm việc và từ đó thành công với tư cách là một CEO.

Ông nói: "Tôi nghĩ không có công việc nào là thấp kém cả… hãy nhớ rằng tôi từng là người rửa bát đĩa". Huang đang đề cập đến công việc đầu tiên của mình tại chuỗi nhà hàng Denny's, ông thậm chí còn xem nơi này là "ngôi trường" đã giúp mình thành công.

"Tôi có lẽ là người rửa bát giỏi nhất của Denny’s… Tôi đã rửa sạch bong kin kít," ông vui vẻ nói. Không chỉ dừng lại ở việc rửa bát đĩa, ông còn đảm nhiệm công việc cọ rửa toilet. "Tôi đã dọn dẹp nhiều nhà vệ sinh hơn tất cả các bạn cộng lại," ông nói đùa.

Huang cũng cho biết, các giám đốc điều hành nên gần gũi với nhân viên của họ.

Thay vì tự cô lập mình, ông nói rằng các CEO nên có nhiều cấp dưới trực tiếp nhất - ông có 50 người mà ông quản lý trực tiếp. Ông khuyến khích nhân viên ở mọi cấp chia sẻ phản hồi của họ và tìm đến ông để được giúp đỡ.

Ông Huang luôn cố gắng dành thời gian để nói chuyện với nhân viên: "Mọi người ngạc nhiên khi tôi dành bao nhiêu thời gian trong nhà ăn, dù đó là bữa trưa hay bữa tối”.

Người đứng đầu Nvidia tự nhận mình là “người cai quản văn hóa”. Khác với nhiều CEO Big Tech, ông nghĩ mình không thể đảm nhận vai trò này nếu chỉ chăm chăm phỏng vấn báo chí.

"Nếu muốn trở thành người cai quản văn hóa, bạn không thể làm điều đó thông qua CNN hoặc thông qua các bài báo trên Tạp chí Forbes. Bạn phải làm điều đó với 1% thời gian, hoặc đám đông lớn cùng một lúc, vì vậy tôi dành thời gian của mình theo cách đó”.

Ông Huang nổi tiếng với với phong cách lãnh đạo sát sao và có khoảng 60 báo cáo trực tiếp, theo chia sẻ tại Hội nghị Stripe Sessions. Ông cũng khuyến khích mọi người trong công ty gửi cho mình 5 điều hàng đầu trong tâm trí của họ. Do số lượng nhân viên đông đảo, ông thường nói với tất cả mọi người cùng lúc thay vì một – một.

Theo quan điểm của ông, điều đó giúp giải quyết vấn đề và cho phép người khác học hỏi bằng cách cho họ "quyền truy cập bình đẳng vào thông tin" và nghe "lý do của giải pháp", từ đó "trao quyền cho mọi người".

Về phân chia thời gian làm việc, Huang nói luôn tuân thủ lịch trình. Tuy nhiên, ông cũng cố gắng dành thời gian cho những lĩnh vực sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến công ty. Điều này khiến ông nhiều lần yêu cầu trợ lý xóa lịch trình có sẵn và thiết lập lại.

Jensen Huang sáng lập Nvidia năm 1993 - công ty đang là "ngôi sao" của ngành bán dẫn. Cuối năm 2022, ChatGPT bất ngờ tạo nên cơn sốt toàn cầu khiến chip AI của Nvidia được săn lùng. Giá trị vốn hóa của hãng từ 400 tỷ USD vào tháng 1/2023 đã tăng lên 2.000 tỷ USD đầu năm nay.

Tú Anh (t/h)